Thứ tư, 24/04/2024 18:29 (GMT+7)

Hải Dương ngập trong rác sau Lễ đón nhận quyết định đô thị loại I

MTĐT -  Chủ nhật, 27/10/2019 12:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau những giây phút người dân Hải Dương hân hoan đón lễ công bố lên đô thị loại I, nhiều đường phố Hải Dương ngập tràn trong rác thải.

Tối 26/10, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I và khai mạc Lễ hội đường phố văn hóa truyền thống 2019 – “Ánh sáng Thành Đông”.

Buổi lễ nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Hải Dương. Tuy nhiên, buổi lễ kết thúc đường phố Hải Dương đã biến thành những "con đường rác thải".

Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, những hình ảnh rác thải đã ngập tràn trên các diễn đàn mạng xã hội Facebook. Một tài khoản chia sẻ những dòng trạng thái đáng suy ngẫm trên OTO+ rằng:

“Không liên quan 4 bánh, nhưng sau khi nhận đô thị loại 1 thì chiến trường để lại thật kinh hoàng cho các chị lao công.

Thành phố phát triển nhưng ý thức có vẻ kém đi."

Những dòng trạng thái nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt like và hàng trăm bình luận. Đa số các ý kiến lên án ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn quá kém.

Rác ngập ngụa khắp các con đường, tạo nên một cảnh tượng đáng suy ngẫm về ý thức của người dân.

Chỉ sau một đêm đường phố đã ngập tràn trong rác thải từ túi nilon, đồ chơi bỏ đi, giấy, nhựa,… đa phần là chất khó phân hủy.

Điều đáng buồn là thực tế, không chỉ tại Hải Dương, tình trạng này đã từng xảy ra không ít lần ngay tại những thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM.

Tất cả những đều do ý thức. Nhiều người dân hiểu xả rác bừa bãi ra môi trường là sai, là hành động phá hoại mỹ quan đô thị nhưng vẫn tặc lưỡi bỏ qua, bởi họ đi theo cái lối suy nghĩ “mình sạch là được, mình tiện là xong”.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương ngập trong rác sau Lễ đón nhận quyết định đô thị loại I. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.