Thứ tư, 24/04/2024 14:00 (GMT+7)

Hải Phòng: Người dân kêu cứu vì trại lợn “tra tấn” môi trường

PV -  Thứ bảy, 03/07/2021 11:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn 5 năm qua, một trang trại lợn với quy mô lớn trên địa bàn thôn Tỉnh Lạc, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) đang “bức tử” môi trường nhưng chính quyền không xử lý dứt điểm.

Người dân kêu cứu

Vừa qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam nhận được đơn thư kêu cứu khẩn cấp của người dân thôn Tỉnh Lạc, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng về tình tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại nuôi lợn của ông Phạm Thái Học (sau đây viết tắt là trại lợn) gây ra.

Đơn kêu cứu của người dân về tình trang gây ô nhiễm môi trường của trại lợn của hộ ông Học

Theo đơn thư phản ánh, trong nhiều năm qua trại lợn nhà ông Học với quy mô lớn hơn 7.000 con, quá trình chăn nuôi đã phát tán mùi hôi thối khiến mọi sinh hoạt của các hộ dân sống quanh khu vực bị đảo lộn. Ngoài ra, trại lợn không có hệ thống xử lý nước thải mà thải trực tiếp ra kênh mương đã gây ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của người dân.

Nhận được phản ánh, PV đã trực tiếp đến xã Đoàn Lập để tìm hiểu. Theo đó, trại lợn đi vào hoạt động từ năm 2015 trên diện tích hàng chục hécta đất.

Trao đổi với chúng tôi, Anh Đ.V.C người dân thôn Tỉnh Lạc bức xúc cho biết: “Những năm gần đây trại lợn của gia đình ông Học đi vào hoạt độngthường xuyênxả thải trực tiếp ra đồng, ao, dầy tới 10cm. Trong đókênh Đại thủy nôngphục vụtưới tiêu cho hai xã Bạch Đằng và Đoàn Lậpbị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Cũng theo anh C:“Người dân sống gần khu vực trại lợnnhiều khi đi ngủ còn phải đeo khẩu trang. Chúng tôi đãnhiều lầnlàm đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng huyện Tiên Lãng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy giải quyết”.

Để chứng minh tình trạng trại lợn xả thải trực tiếp ra môi trường mà không qua hệ thống xử lý, người dân đã đưa chúng tôi ra khu vực kênh Đại thủy nông. Tận mắt chứng kiến những dòng nước thải đen ngòm liên tục chảy từ miệng cống ra ngoài kênh. Nước thải đi đến đâu nhuộm màu đen đến đó, đóng váng. Mùi phân lợn bốc lên nồng nặc, ô nhiễm cả khu vực, tạo điều kiện cho ruồi muỗi sinh sôi nảy nở.

Nước thải chưa qua xử lý của trại lợn xả thẳng ra môi trường gây ô nhiễm kênh mương và dòng sông Văn Úc

Theo quan sát thực tế, hộ ông Học đã tự ý lập hàng rào trên đường dân sinh, chắn không cho dân đi qua, mục đích là để lấp liếm việc chôn ống cống ngầm xả chất thải trực tiếp ra kênh Cống Đôi và sông Văn Úc. Được biết, nguồn nước này chảy thẳng lên hai nhà máy nước Đoàn Lập và Bạch Đằng - nơi cấp nước sinh hoạt cho người dân trong xã.

Cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền

Để rộng đường dư luận, PV đã có buổi làm việc với ông Phạm Văn Thuấn, Chủ tịch UBND xã Đoàn Lập. Ông Thuấn cho biết: “Trang trại lợn của gia đình ông Phạm Thái Học xả thải gây ô nhiễm môi trường là đúng như phản ánh của người dân, UBND xã cũng đã kiểm tra nhắc nhở nhiều lần”.

Tiếp đến, khi phóng viên đề nghị được tiếp cận hồ sơ pháp lý của trại lợn trên, ông Thuấn lý giải rằng: “Hồ sơ liên quan đến trạilợnnhà ông Học do huyện Tiên Lãng quản lý”.

Trong một diễn biến khác, PV đã liên hệ làm việc với UBND huyện Tiên Lãng. Thông tin về hồ sơ pháp lý trại lợn trên, ông Phạm Xuân Hòa - Chánh Văn phòng huyện cho biết: “Do cơ quan mới chuyển trụsở nêntrong quá trình chuyển khohồ sơbị thất lạcnênkhông có tài liệu để cung cấp cho PV

Trả lời câu hỏi của PV về quá trình giải quyết đơn thư phản ánh của công dân về tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ trại lợn nhà ông Học. Ông Hòa cho biết: “Lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng đã có chỉ đạo ngay và phân công Phòng NN&PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường kết hợp cùng với UBND xã xuống kiểm tra xác minh, làm rõ quy mô của trang trại của ông Học

Sau khi kiểm tra xác minh, lãnh đạo huyện Tiên Lãng cũng đã có kết luận cụ thể:

Đối với trang trại lợn của ông Học phải áp dụng các biện pháp giảm mùi hôi phát sinh từ chuồng nuôi, hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đến người dân, thực hiện ngay việc xây dựng bể Biogas phù hợp với quy mô, công suất chăn nuôi của trang trại trước ngày 31/7/2021, thực hiện điều chỉnh dự án phù hợp với quy mô chăn nuôi hiện tại, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, trong năm 2021, phải hoàn thiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại điều chỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

Trại lợn của hộ ông Phạm Thái Học đang ngay đêm “bức tử” môi trường sống của người dân quanh khu vực

Việc trại lợn đi vào hoạt động gần hơn 5 năm qua, nhưng chỉ đến khi có đơn thư phản ánh của người dân, sự vào cuộc của cơ quan báo chí thì chính quyền sở tại mới lập đoàn kiểm tra, xử lý sai phạm khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Từ sự việc trên, dư luận xã hội có quyền đặt nghi vấn, có hay không chính quyền địa phương đã buông lỏng trong quản lý, “mắt nhắm mắt mở” để trại lợn trên ngày đêm xả thải gây ô nhiễm môi trường?

Để đảm bảo đời sống sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân rất cần các cơ quan chức năng Thành phố Hải Phòng, huyện Tiên Lãng vào cuộc làm rõ những sai phạm trên, trả lại sự bình yên và môi trường sống trong lành cho các hộ dân nơi đây.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Người dân kêu cứu vì trại lợn “tra tấn” môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.