Thứ tư, 24/04/2024 21:10 (GMT+7)

Hải Phòng: Thực hiện tốt phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân”

Đồng Văn Nam -  Thứ bảy, 23/01/2021 11:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phường Kênh Dương là đơn vị trực thuộc, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng với diện tích 146.56ha, gồm 15 Tổ dân phố, với chương trình “Ngày thứ Bảy cùng dân”.

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 18-NQ/QU của Quận ủy Lê Chân, Đảng bộ, chính quyền phường Kênh Dương, quận Lê Chân đã tổ chức thực hiện triển khai Chương trình “Ngày thứ Bảy cùng dân” đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Phường Kênh Dương là đơn vị trực thuộc, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng với diện tích 146.56ha, gồm 15 Tổ dân phố, với chương trình “Ngày thứ Bảy cùng dân”. Sáng nay, thứ Bảy ngày 23/01/2021 lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, đảng viên, công chức phường dành 1 ngày cuối tuần (thứ 7) cùng Nhân dân lao động dọn vệ sinh, xóa quảng cáo rao vặt xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp; vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường triển khai kế hoạch

Bên cạnh đó thông qua Chương trình giúp chính quyền nắm bắt cơ sở, từng khu phố, tổ dân phố, từng hộ dân tại địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân; giúp cơ sở giải quyết các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại địa phương, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý với Nhân dân; đồng thời trực tiếp trao đổi, tham gia góp ý về những giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ tại cơ sở; định hướng các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng tổ dân phố, khu phố văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa. Qua hoạt động, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, những vấn đề khó khăn, bức xúc của địa phương để báo cáo Đảng bộ quận hoặc kịp thời báo cáo với lãnh đạo quận; đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc các chủ trương đã nắm chắc thì trực tiếp giải quyết, hướng dẫn, giải thích cho nhân dân và báo cáo lại cấp có thẩm quyền theo quy định.

Song song đó, lãnh đạo, cán bộ chuyên trách phường kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân xây dựng các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, truyền đạo và sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật; chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo trên địa bàn.

Thông qua việc thực hiện Chương trình “Ngày thứ 7 cùng dân” đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Mặc dù mô hình mới triển khai, song đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ hết sức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Với mong muốn mô hình sẽ tiếp tục được duy trì không chỉ ở cấp phường, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kênh Dương tiếp tục xây dựng nhiều kế hoạch nhằm triển khai để mô hình được nhân rộng xuống tận các khu phố, từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong việc tự giác học và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời quần chúng Nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Thực hiện tốt phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.