Thứ sáu, 29/03/2024 18:31 (GMT+7)

Hậu Giang: Cho đô thị thêm xanh

MTĐT -  Thứ tư, 28/05/2014 15:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không dừng lại ở mức hoàn thành Chiến dịch giao thông thủy lợi, trồng cây theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thị xã Ngã Bảy đang chạy nước rút cho chiến dịch trồng cây xanh

Hiện nay, trên những tuyến đường trên địa bàn Ngã Bảy đều mang một nét đặc trưng riêng, mỗi tuyến đường là một loại cây, loại hoa.

Ông Trần Minh Quang, Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã Ngã Bảy, cho biết: So với kế hoạch, thị xã Ngã Bảy đã hoàn thành kế hoạch Chiến dịch giao thông, thủy lợi, trồng cây năm 2014, đạt từ 129-199%. Mặc dù, kế hoạch trồng cây đã đạt vượt trên 85% (9.276 cây) chỉ tiêu đề ra nhưng theo chỉ đạo của Thị ủy, UBND địa phương phải trồng thêm 60.000 cây, hoa kiểng các loại trên các tuyến đường từ trung tâm thị xã cho đến khu vực nông thôn và phải hoàn thành trước ngày 19-5. Việc làm này, nhằm nhắc cho mỗi công dân trên địa bàn thị xã luôn nhớ ngày sinh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhằm xây dựng một đô thị Ngã Bảy xanh, mang tính đặc trưng riêng của vùng sông nước hiện tại và trong tương lai. Chỉ tiêu đề ra, tổng số cây trồng tương đương tổng số nhân khẩu người dân của thị xã Ngã Bảy. Trong đợt ra quân trồng cây lần này, một người dân sẽ trồng một cây. Để đạt mục tiêu đề ra, thị xã đang chạy nước rút trồng cây. Đồng thời, đảm bảo sau khi trồng, cây phải được phát triển tốt, trong thi đua của mỗi đơn vị, UBND thị xã có giao chỉ tiêu chăm sóc cây sau khi trồng. Bắt đầu ngày 15 đến 17-5, toàn dân thị xã ra quân đồng loạt trồng cây ở khu vực Bệnh viện Đa khoa phường Ngã Bảy, Thị đội, tuyến giao thông nông thôn phường Lái Hiếu… còn ở các xã, phường, giao cho đồng chí cấp ủy xã, phường chịu trách nhiệm chỉ đạo trồng trên địa bàn của mình. Tất cả phấn đấu đến trước ngày 19-5 phải hoàn thành chiến dịch trồng cây do thị xã đề ra.

Trong đợt ra quân lần này, xã Đại Thành được giao chỉ tiêu trồng 5.690 cây, trong đó trồng 1.690 cây dầu và 5.000 cây tràm bông vàng. Ông Cao Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thành, cho biết: “Khi vận động người dân trồng cây kỷ niệm ngày sinh của Bác, chung tay xây dựng đô thị xanh Ngã Bảy, hầu hết mọi người đều vui vẻ đồng tình với việc làm thiết thực này nhằm tạo cảnh quan xanh, đẹp cho khu vực nông thôn mới. Đợt này, xã ra quân trồng 5.690 cây dầu và tràm bông vàng trên 11 tuyến. Hiện tại, trên địa bàn xã đã có 2 tuyến đường đẹp (Mái Dầm - Sơn Phú, tuyến lộ Hậu ấp Đông An). Sau đợt trồng cây trên 11 tuyến mới, xã tiếp tục xây dựng thêm 3 tuyến đường đẹp Mái Dầm - Ba Ngàn - Ba Ngàn A; tuyến Sơn Phú giáp với xã Tân Thành”.

Là phường trung tâm của thị xã, phường Ngã Bảy đang tập trung quyết liệt cho việc trồng cây và sắp xếp lại từng loại cây theo từng tuyến đường để tạo điểm nhấn riêng, làm nổi bật vẻ đẹp của trung tâm thị xã. Ông Tạ Ngọc Liệt, Phó Chủ tịch UBND phường, nói: Phường Ngã Bảy có 6/13 tuyến đường văn minh. Một số tuyến đường trên địa bàn phường do Công ty Công trình đô thị Ngã Bảy thực hiện trồng và sắp xếp các loại cây trên các tuyến đường, một số tuyến do phường trồng cây. Theo kế hoạch, phường đã phát động toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức của phường ra quân trồng 130 cây sao, cây điệp vàng. Trồng từ đoạn cầu Cái Đôi đến ao cá và cầu Cái Đôi đến hết Kênh 500 (thuộc cầu Cái Đôi) khu vực 3, với tổng chiều dài hai tuyến 1km. Quyết tâm của phường là đến cuối năm phải đạt thêm 7 tuyến đường văn minh nữa.

Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy, cho biết: Song song với việc hoàn thành kế hoạch Chiến dịch giao thông, thủy lợi, trồng cây năm 2014, thị xã Ngã Bảy đang chạy nước rút cho chiến dịch trồng cây xanh theo kế hoạch chỉ đạo của Thị ủy. Hiện nay, UBND thị xã đang tập trung chỉ đạo các xã, phường tổng rà soát các công trình giao thông, thủy lợi, trồng cây theo kế hoạch giao đầu năm, đảm bảo khối lượng hoàn đạt vượt kế hoạch đề ra trong thời gian chiến dịch. Vận động người dân đắp lề lộ, phát quang đối với các tuyến đường. Ngoài ra, chỉ đạo tập trung quyết liệt đến hết ngày 19-5, thực hiện chiến dịch trồng 60.000 cây phục vụ cho cảnh quan, mỹ quan công trình giao thông, xây dựng đô thị Ngã Bảy ngày càng thêm xanh.

Bài, ảnh: T.XOÀN

Bạn đang đọc bài viết Hậu Giang: Cho đô thị thêm xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới