Thứ sáu, 19/04/2024 00:48 (GMT+7)

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

MTĐT -  Thứ hai, 18/01/2021 09:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng sớm nay (18/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,  ngày và đêm nay (18/01), bộ phận không khí lạnh mạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ngày và đêm nay ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa rào.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Từ đêm nay (18/01) Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. (Ảnh:Internet).

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 18/1:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, sau mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 -17 độ C, vùng núi 11-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi; sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió nhẹ, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa, có nơi mưa vừa; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, chiều mai gió mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C .

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.