Thứ năm, 25/04/2024 17:20 (GMT+7)

Đà Nẵng: Cá chết trắng đồng là do nhà máy mạ kẽm xả thải

MTĐT -  Thứ tư, 26/04/2017 10:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một công ty đã xả chất thải rắn nguy hại ra môi trường vượt chuẩn gấp nhiều lần khiến cá vịt, lúa, ở Đà Nẵng chết hàng loạt.

Sáng 25/4, Ông Trần Thành Nhơn, Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) Công an TP Đã Nẵng, cho biết đã có công văn gửi Công an tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường khiến cá chết trắng đồng tại bàu Lệ Sơn (thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), nghi do hoạt động xả thải của nhà máy mạ kẽm nhúng nóng của Công ty THH T.Đ.T (đóng trên địa bàn xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo ông Nhơn, kết quả phân tích mẫu nước lấy tại khu vực mương nước cách nhà máy kẽm 20m vào ngày 12-4, cho thấy thông số sắt (Fe) vượt quy chuẩn gấp 1,18 lần. Còn mẫu nước lấy ại khu vực bàu Lệ Sơn thì thông số sắt (Fe) vượt gấp 1,58 lần.

Sau khi có kết quả phân tích mẫu nước, ngày 24-4, Phòng PC49 Công an thành phố đã xuống làm việc trực tiếp với nhà máy kẽm về hành vi xả thải ra môi trường gây cá chết. Phía nhà máy kẽm cam kết chấm dứt hành vi xả thải ra môi trường bằng việc lấp toàn bộ hệ thống dẫn nước thải được nối từ bể chứa nước thải ra mương mước nằm ngoài nhà máy và nhà máy cũng cam kết không tái diễn hành vi xả thải ra môi trường trong thời gian tới.

Sau khi có văn bản trên của Phòng PC49 Công an thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có quyết định xử phạt Công ty TNHH T.Đ.T, 94 triệu đồng về hành vi xả thải vượt chuẩn ra môi trường. Đồng thời, tăng mức phạt lên 50% đối với công ty này về hành vi xả chất thải rắn nguy hại ra môi trường vượt chuẩn gấp nhiều lần.
Cá chết tại bàu Lệ Sơn được xác định là do nước thải của nhà máy kẽm thuộc Công ty TNHH T.Đ.T gây ra
Hiện Phòng PC49 Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với chính quyền tỉnh Quảng Nam tiến hành giám sát việc thực hiện cam kết của nhà máy kẽm thuộc Công ty TNHH T.Đ.T (đóng trên địa bàn xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, vào ngày 12/4, báo đã thông tin về hiện tượng cá chết hàng loạt và nổi trắng đồng tại khu vực bàu Lệ Sơn (rộng hơn 30 ha) thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Người dân cho rằng chính hoạt động xả nước thải vô tội vạ từ nhà máy mạ kẽm nhúng nóng của Công ty TNHH T.Đ.T, nằm giáp ranh với xã Hòa Tiến chính là "thủ phạm" gây cá chết.

Đến chiều 12-4, Phòng TN-MT huyện Hòa Vang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) Công an thành phố Đã Nẵng xuống kiểm tra và đã tiến hành lấy mẫu nước tại các khu vực như bàu Lệ Sơn, khu vực mương nước cách nhà máy kẽm 20m.
Theo Người Lao động
Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Cá chết trắng đồng là do nhà máy mạ kẽm xả thải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.