Thứ bảy, 20/04/2024 12:15 (GMT+7)

Gần 20 năm, dự án KCN Phong Phú vẫn là bãi cỏ hoang

Châu Bình -  Thứ ba, 29/10/2019 15:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau gần 20 năm, dự án Khu công nghiệp (KCN) Phong Phú vẫn chỉ là những bãi cỏ mà chưa biết khi nào mới được hình thành.

Ngày 31/1/2001, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc thành lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp (KCN) Phong Phú.

Sau nhiều năm, KCN Phong Phú vẫn chưa được hình thành

Dự án KCN Phong Phú (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) có quy mô diện tích 1.480.000m2, tổng vốn đầu tư 1.057 tỷ đồng thuộc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Phong Phú.

Đường vào bên trong KCN Phong Phú khó đi và nhiều ổ gà.

Bên trong dự án chỉ toàn là cỏ, BQL KCN Phong Phú phải căng thêm biển thông báo

Kể từ lúc được sự chấp thuận của Thủ tướng, dự án KCN Phong Phú cũng rơi vào tình trạng “im lặng” và những khu đất rộng lớn giờ chỉ để cho cỏ mọc. Những năm qua, dự án KCN Phong Phú cũng rơi vào tình cảnh kiện tụng, tranh chấp giữa nhiều bên với nhau.

Cuối năm 2018 Ngân hàng Sacombank đưa ra đấu giá để thu hồi nợ xấu với giá bán khởi điểm là 6.650,7 tỉ đồng.

Mặt tiền của KCN Phong Phú được người dân chiếm lấy để làm nơi buôn bán.

Đầu năm 2019, UBND TP.HCM đã có văn bản truyền đạt kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan về việc xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại KCN Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Nhiều hộ gia đình sinh sống và làm ăn ngay trên mặt tiền của KCN Phong Phú.

Nhiều chỗ của KCN Phong Phú có một vài nhà xưởng.

Dọc theo mặt tiền của KCN Phong Phú đa phần chỉ được xây dựng tạm bợ chứ không được kiên cố.

Tổ công tác được giao nhiệm vụ kiểm tra hiện trạng vi phạm xây dựng tại KCN Phong Phú gồm đại diện Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu Nam, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM, UBND huyện Bình Chánh và UBND xã Phong Phú.

Bạn đang đọc bài viết Gần 20 năm, dự án KCN Phong Phú vẫn là bãi cỏ hoang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...
Đà Nẵng: Xuất hiện mùi hôi thối trong khu công nghiệp Hoà Khánh
BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp TP Đà Nẵng đã đề nghị Công ty TNHH Bamboo Việt - Đà Nẵng làm việc với người dân tại khu dân cư Hoà Hiệp 4, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu về việc xả khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ