Thứ bảy, 20/04/2024 21:56 (GMT+7)

Hoài Đức có làm ngơ cho sai phạm tại Cụm công nghiệp Trường An?

Sơn Hồng - Tiêu Diệp -  Thứ tư, 10/10/2018 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

28 đơn vị xả thải “vô phép” bức tử môi trường tại CCN Trường An diễn ra nghiêm trọng trong nhiều năm. UBND Thành phố ra văn bản gấp yêu cầu huyện xử lý mạnh tay nhưng đến nay vẫn nằm trên... bàn.

Sau loạt bài phóng sự điều tra được tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử phản ánh về thực trạng ô nhiễm tiếng ồn, nước, không khí… tại CCN Trường An, xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) được phanh phui. Theo đó, 28 doanh nghiệp hoạt động nhiều năm không tuân thủ đúng các quy định trong đề án bảo vệ môi trường (BVMT) được thành phố thẩm định khiến môi trường bị tàn phá.

Trước thực trạng trên, ngày 3/10, sau cuộc họp giao ban Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Thế Hùng- Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội “hạ bút” ký công văn “hỏa tốc” số 7753/VP-ĐT giao cho UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo các phòng ban tập trung làm rõ việc 28 doanh nghiệp hoạt động tại CCN Trường An không tuân thủ đúng luật bảo vệ môi trường xả nước thải, bụi, chất thải rắn… chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường, nhanh chóng phản hồi thông tin cho báo chí để kịp thời phản ánh cho bạn đọc hiểu rõ sự việc.

Đến nay huyện Hoài Đức vẫn “bó tay” không tìm ra hướng xử lý dứt điểm vụ việc.

Nội dung rõ là vậy, thế nhưng, đã gần 7 tháng khi phóng viên phản ánh, chỉ rõ loạt sai phạm của các doanh nghiệp tại CCN Trường An, đến nay huyện Hoài Đức vẫn “bó tay” không tìm ra hướng xử lý dứt điểm vụ việc.

Đặc biệt, gần 10 ngày khi UBND TP. Hà Nội có công văn “hỏa tốc” yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc báo chí phản ánh, nhưng huyện vẫn “phớt lờ” chỉ đạo, “cố thủ” nhằm “ỉm” thông tin bao che sai phạm.  

Cụ thể, trước đó, ngày 11/07, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Anh - Phó chủ tịch huyện Hoài Đức cùng các phòng ban chuyên môn để xem hướng xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường nhiều năm tại CCN Trường An.

Trong cuộc trao đổi thông tin với ông Nguyễn Anh, phóng viên cũng chỉ nhận được những lời hứa xã giao rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin rôi cho phòng ban chuyên môn kiểm tra, nếu các doanh nghiệp sai phạm sẽ xử lý nghiêm và hứa cung cấp hồ sơ, báo cáo kiểm tra tổng thể 28 doanh nghiệp trong CCN Trường An sớm nhất”.

Đến nay, đã hơn 3 tháng trôi qua, cùng nhiều lần “hối thúc” cung cấp hồ sơ xử lý sai phạm các doanh nghiệp sau khi UBND huyện kiểm tra, tòa soạn mới chỉ nhận được phản hồi chung chung kèm theo báo cáo số 37/BC- UBND trình Thành ủy Hà Nội. Trong đó, huyện Hoài Đức khẳng định đã chỉ đạo kiểm tra 28 doanh nghiệp hoạt động tại CCN Trường An.

Số liệu được nêu trong báo cáo Thành ủy vào tháng 10 lần này lại khớp hoàn toàn với số liệu ông Nguyễn Xuân Lý – Trưởng phòng TNMT huyện Hoài Đức cung cấp tới phóng viên vào ngày 11/7.

Kỳ lạ ở chỗ, số liệu được nêu trong báo cáo Thành ủy vào tháng 10 lần này lại khớp hoàn toàn với số liệu ông Nguyễn Xuân Lý – Trưởng phòng TNMT huyện Hoài Đức cung cấp tới phóng viên vào ngày 11/7.

Hơn nữa, sau nhiều tháng báo chí phanh phui sai phạm của các doanh nghiệp tại CCN Trường An, đến nay huyện Hoài Đức vẫn không thể cung cấp thêm biên bản kiểm tra, phân tích và bóc tách chỉ số nước thải trong điểm xả cuối cùng ra môi trường.

Ngoài ra, trong báo cáo huyện Hoài Đức gửi lên Thành ủy Hà Nội cũng không tính toán được mức độ ảnh hưởng từ nước thải, chất thải nguy hại trong sản xuất công nghiệp ra môi trường ra sao.

Việc báo chí vào cuộc phản ánh, phát hiện và phanh phui sai phạm của các doanh nghiệp nhưng huyện vẫn tiếp tục “loay hoay” cố kéo dài thời gian xác minh, kiểm tra xử lý doanh nghiệp vi phạm khiến dư luận đặt nghi vấn về năng lực quản lý của huyện Hoài Đức.

Tại sao qua nhiều tháng nắm bắt thực tế huyện vẫn chỉ dừng lại ở lý do “đang kiểm tra”? Người dân lên tiếng phản đối, kiến nghị tình trạng ô nhiễm nhiều năm huyện lại không hề hay biết? Đằng sau đó có uẩn khúc gì?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Hoài Đức có làm ngơ cho sai phạm tại Cụm công nghiệp Trường An?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...
Đà Nẵng: Xuất hiện mùi hôi thối trong khu công nghiệp Hoà Khánh
BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp TP Đà Nẵng đã đề nghị Công ty TNHH Bamboo Việt - Đà Nẵng làm việc với người dân tại khu dân cư Hoà Hiệp 4, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu về việc xả khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất