Thứ ba, 16/04/2024 18:29 (GMT+7)

Lợn chết vứt bừa bãi bên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới

MTĐT -  Thứ ba, 21/03/2017 11:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều khu dân cư sống hai bên tuyến đường Thái Nguyên- Chợ Mới (Bắc Kạn) và dọc sông Cầu vô cùng bức xúc trước tình trạng lợn chết vứt tuỳ tiện gây ô nhiễm môi trường.

Tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới được xây dựng mới theo hình thức BOT, dài gần 40 km, đã cơ bản hoàn thành. Mặc dù chưa thu phí, nhưng từ năm 2017 đến nay chủ đầu tư cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Tuyến đường mới thoáng, đẹp, lưu thông thuận lợi nên khi chủ đầu tư cho lưu thông thì hầu hết các phương tiện đều đi trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới, thay vì tuyến quốc lộ 3 cũ như trước đây, trong đó có các xe tải chở lợn từ các tỉnh miền xuôi lên biên giới phía bắc.

Tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới còn ít phương tiện qua lại, dân cư sinh sống hai bên đường thưa thớt nên nhiều người buôn bán lợn từ các tỉnh miền xuôi lên biên giới phía bắc thường vứt lợn chết bên lề đường. Nhiều đoạn chạy dọc sông Cầu, người buôn quẳng luôn lợn chết xuống sông.

Ngày 19-3 vừa qua, đi trên tuyến đường này, chúng tôi thấy hàng chục con lợn chết, trọng lượng lên đến hàng trăm kg, vứt bừa bãi trên lề đường đang phân huỷ, bốc mùi hôi thối. Điển hình là tại đầu cầu cạn số 5, ngay trên mặt đường là một xác lợn chết trương phình, đang phân huỷ, ruồi nhặng bầu đen đặc. Cách đó không xa, hai con lợn chết vứt dưới rãnh thoát nước cạnh đường. Sông Cầu cũng là nơi chứa xác lợn chết.

Ông Nông Văn Ba, nhà gần tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới thuộc xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) bức xúc: Lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại, người buôn lợn lên biên giới phía bắc quẳng xác lợn chết bên lề đường, quẳng xuống sông Cầu. Lợn chết phân huỷ bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu, gây ô nhiễm môi trường sống, ô nhiễm nguồn nước. Nếu lợn bị dịch bệnh, thì đây sẽ là nguồn lây lan. Không chịu đựng được, chúng tôi bảo nhau đào hố chôn lấp, nhưng ở những nơi xa khu dân cư thì không ai làm việc này.

Tuyến đường mới rộng, thoáng, dễ lưu thông, xe tải vận chuyển lợn đi trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới cũng để trốn tránh trạm kiểm dịch động vật huyện Chợ Mới đặt trên quốc lộ 3 cũ ở thị trấn Chợ Mới. Chính quyền huyện Chợ Mới nhiều lần kiến nghị di chuyển trạm kiểm dịch động vật sang vị trí mới để kiểm dịch việc vận chuyển động vật trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng đồng ý.

Chưa chính thức đưa vào sử dụng nên các cơ quan chức năng như thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông... chưa tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến là cơ hội để người buôn bán, vận chuyển tuỳ tiện vứt xác lợn chết xuống hai bên đường, xuống sông Cầu. Cơ quan chức năng hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, đơn vị quản lý tuyến đường cần sớm có giải pháp để khắc phục vấn đề nêu trên.

 
Theo Báo Nhân dân

Bạn đang đọc bài viết Lợn chết vứt bừa bãi bên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.