Thứ sáu, 19/04/2024 04:13 (GMT+7)

Ô nhiễm không khí làm giảm tuổi thọ ở trẻ em

MTĐT -  Chủ nhật, 20/10/2019 06:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ô nhiễm không khí có thể làm giảm đến bảy tháng tuổi thọ của trẻ em sống ở các thành phố bị ô nhiễm.

Nghiên cứu của Anh cho biết một đứa trẻ tám tuổi sống trong môi trường ô nhiễm hiện nay có sẽ chết sớm hơn đến bảy tháng. Tác động của tình trạng ô nhiễm này là khác nhau ở một số thành phố lớn ở Anh - báo cáo cho thấy việc giảm tuổi thọ này cao hơn ở thành phố Birmingham so với Manchester.

Việc ô nhiễm không khí cũng làm tăng chi phí y tế hàng năm ở thành phố Birmingham là từ 190 triệu lên đến 470 triệu bảng Anh mỗi năm.

Nghiên cứu đã xem xét tác động kết hợp của hai chất ô nhiễm là các hạt vật chất trong không khí và Nitơ Dioxide - hai trong số những nguyên nhân hàng đầu gây ra những tác động xấu đến tình trạng sức khỏe do ô nhiễm không khí.

Giám đốc của mạng UK100, Holly Billington đồng thời là ủy nhiệm nghiên cứu, cho biết: “Báo cáo này sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà hoạch định chính sách không chỉ ở Birmingham mà trên cả nước. Chúng ta cần phải giải quyết kẻ giết người vô hình này, thứ đang cắt đứt cuộc sống của trẻ em và gây ra sự khốn khổ cho hàng ngàn người lớn”

Mai Nguyễn

Bạn đang đọc bài viết Ô nhiễm không khí làm giảm tuổi thọ ở trẻ em. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.