Thứ bảy, 20/04/2024 02:13 (GMT+7)

Phường Mộ Lao: Người dân kêu trời vì bãi rác giữa ngã tư đường

Thu Hạnh -  Thứ sáu, 07/08/2020 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân phường Mộ Lao (Hà Đông) phải chịu đựng mùi hôi thối phát ra từ bãi rác tự phát đối diện khu liền kề 11A1 Làng Việt kiều châu Âu, KĐT Mỗ Lao.

Phản ánh đến tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, chị Tống Thị Phương Dung (một người dân sinh sống tại phường Mộ Lao, Hà Đông) cho biết, bãi rác tự phát này nằm giữa ngã tư đường, đối diện ngân hàng HD Bank, liền kề 11A1 Làng Việt kiều châu Âu, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Người dân kêu trời vì bãi rác tự phát.

“Hàng ngày, đây là nơi tập kết rác và thường xuyên để gần 10 xe rác. Người dân đi ngang qua, tiện thể ném bỏ các loại rác từ rác sinh hoạt, rác xây dựng, thậm chí cả những đồ đạc hỏng không sử dụng nữa cũng bị vứt bừa bãi, ngổn ngang khiến rác tràn xuống cả lòng đường. Khi mưa, gió, rác trôi ra đường và gió cuốn túi bóng bay tứ tung, bay cả vào nhà dân và các cửa hàng kinh doanh gần đó. Khi đi qua đây, ai cũng phải bịt mũi vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc”, chị Dung nói.

Nhiều người đi qua lắc đầu ngao ngán vì mùi hôi thối.

Chị Dung và một số người dân sinh sống xung quanh cho biết thêm, bãi rác tự phát này chủ yếu là rác thải sinh hoạt hang ngày được vận chuyển từ các khu chung cư xung quanh như Mulberry, Season Avanue tập kết ra ngoài dọc khu đường chính. Nhiều lần cơ quan chức năng cũng xuống kiểm tra, nhắc nhở, bãi rác tự phát này đã di chuyển đến nhiều vị trí. Gần đây, bãi rác này di chuyển đến vị trí trước cửa khu nhà mẫu của Capital Land, đối diện với Ngân hàng HD Bank đúng ngã tư với lưu lượng người tham gia giao thông rất lớn. Người dân đi qua thấy xe chở rác thì dừng lại tiện tay vứt xuống khiến rác văng tứ tung khắp nơi.

Bãi rác ngay trước cửa khu nhà mẫu của Capital Land.

Chị N.M.H (một người kinh doanh tại KĐT Mỗ Lao) nói rằng người dân cũng đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để. Nhiều hôm bãi rác bốc mùi nồng nặc khiến gia đình tôi không ăn nổi cơm. Cửa quán lúc nào cũng phải đóng cửa kín mít để ngăn mùi hôi thối dẫn đến kinh doanh thì ế ẩm.

Chị H. than thở: “Thỉnh thoảng xe chở rác vẫn đến đưa rác đi nhưng thời gian chờ xe rác đến thì rác đã tràn xuống cả lòng đường gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị liên quan di chuyển những chiếc xe chở rác này đến vị trí khác đã được quy hoạch để tránh mất mỹ quan đô thị, đỡ ảnh hưởng đến người đi đường và người dân sinh sống xung quanh.”

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Phường Mộ Lao: Người dân kêu trời vì bãi rác giữa ngã tư đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...