Thứ sáu, 19/04/2024 14:50 (GMT+7)

Rừng Hoàng Liên Sơn đã hết cháy.

MTĐT -  Thứ tư, 07/03/2012 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

14 giờ 30 phút chiều 6/3, tất cả các đám cháy trong rừng Hoàng Liên đã được các lực lượng cứu hộ rừng của tỉnh Lào Cai dập tắt hoàn toàn sau 4 ngày chiến đấu với giặc lửa trong điều kiện địa hình núi cao hiểm trở, gió to, trời hanh khô, không có nước... Toàn bộ lực lượng phải chữa cháy bằng cả phương pháp thủ công, truyền thống dân gian và cả những phương pháp tiên tiến hiện nay. >>Cháy rừng ở vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn

Trong ngày 6-3, UBND tỉnh Lào Cai và UBND huyện Sa Pa đã điều động 3.000 người thuộc các lực lượng kiểm lâm, bộ đội, công an, dân quân du kích, người dân, thậm chí có cả giáo viên đang công tác tại các xã thuộc huyện Sa Pa, đi bộ lên khu vực xảy ra cháy ở độ cao khoảng 1.700m để dập lửa. Toàn bộ lực lượng đã lập hơn 3km đường băng cản lửa để dập đám cháy.
Để đáp ứng thông tin liên lạc chỉ đạo giữa ban chỉ huy và các lực lượng đang dập lửa tại hiện trường, Chi nhánh viễn thông quân đội tại Lào Cai đã lắp đặt ngay tại chân điểm cao bị cháy một trạm BTS phục vụ chỉ huy, điều hành các mũi bao vây, khống chế đám cháy, tránh tình trạng "trắng sóng" những ngày vừa qua. Ban Quản lý VQG Hoàng Liên cũng phát hàng trăm can nhựa loại 10 lít cho người dân cõng nước lên chữa cháy rừng.  Ban chỉ đạo đã tổ chức lực lượng nấu cơm ngay tại Trạm kiểm lâm Séo Mý Tỷ, cách xa điểm cháy khoảng 4 giờ đi bộ leo dốc cao, nắm thành hơn 800 nắm cơm để tiếp tế cho lực lượng dập lửa. 
  Sau khi các đám cháy trong rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) đã được khống chế hoàn toàn vào chiều ngày 6/3, Ông Doãn Văn Hưởng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai, trưởng ban phòng chống cháy rừng tỉnh Lào Cai khẳng định: "Tỉnh Lào Cai đã kịp thời tổ chức cứu rừng ngay sau khi lửa rừng bùng cháy bằng sức mạnh tại chỗ và từ kinh nghiệm thực tiễn chống cháy rừng Hoàng Liên tháng 2/2010. Trong đó kinh nghiệm chữa cháy bằng phương pháp dân gian của bà con các dân tộc địa phương và biện pháp tiên tiến hơn như tạo ra những đường băng cản lửa không để lửa cháy lan rộng đã đạt kết quả tốt. Nhờ đó, số diện tích rừng bị cháy chỉ thiệt hại khoảng dưới 80 héc ta và trong số này hầu hết là cây rừng tái sinh, cỏ lau, núi đá ít cây..."


Một đám cháy khác của rừng Hoàng Liên Sơn xảy ra trưa ngày 6/3 tại khu vực gần đèo Ô Quý Hồ cách khu vực Séo Mý Tỷ hơn 20 km về phía bắc cũng đã được các lực lượng cứu hộ của huyện Sa Pa và thị trấn Sa Pa nhanh chóng tổ chức dập tắt sau ít giờ. Vì thế, khu vực này chỉ thiệt hại khoảng 2 héc ta rừng nghèo.
Có thể nói: đến chiều ngày 6/3, toàn bộ những đám cháy tại rừng Hoàng Liên Sơn đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

                                                                       
Hà Phương (TH)
Bạn đang đọc bài viết Rừng Hoàng Liên Sơn đã hết cháy.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?