Thứ bảy, 20/04/2024 03:07 (GMT+7)

Thạch Hòa: Ai tiếp tay cho việc đổ thải, tập kết VLXD vào đất dự án?

Tào Thủy - Trần Lan -  Thứ sáu, 04/06/2021 15:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại diện Dự án V Melody cho rằng, người nhà của lãnh đạo UBND xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất đã tự ý đổ đất, cát xây dựng lên nền đất dự án chưa thi công, gây ô nhiễm môi trường.

Quá trình thực hiện tuyến bài viết về văn minh đô thị, bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đã ghi nhận hàng nghìn m3 đất, đá, gạch, vữa... thải bỏ từ xây dựng được tập kết, đổ tràn lan trên nền đất dự án chưa thi công, gây ô nhiễm môi trường.

                         Ai tiếp tay cho việc đổ chất thải và vật liệu xây dựng vào dự án V Melody?

Cụ thể, trên mặt bằng chưa thi công của dự án V Melody có địa chỉ tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội xuất hiện bãi tập kết cát, sỏi và đủ loại phế thải xây dựng như: đất, đá, gạch, vữa, rác thải bỏ từ các công trình xây dựng, được đổ và tập kết như núi tại dự án nhiều năm chưa xây dựng.

Từ ghi nhận hình ảnh hiện trường, Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đã liên hệ làm việc với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Thành Tín là chủ đầu tư dự án (có địa chỉ tại số 271 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa) để làm sáng tỏ sự việc.

Qua tiếp xúc và trao đổi, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy khẳng định "tôi đã bán toàn bộ Dự án cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc An Khang từ lâu rồi" và cho phóng viên số điện thoại người đại diện Phúc An Khang để liên hệ làm việc.

Chất thải xây dựng và vật liệu xây dựng được tập kết như núi tại dự án V Melody xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất. 

Tại buổi làm việc với phóng viên ngày 25/5/2021, ông Đào Quốc Quyền, đại diện Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc An Khang – là đơn vị đang mua lại dự án và cũng  là đơn vị quản lý & phát triển dự án cho rằng: "Tất cả các vật tư, vật liệu đấy không phải do Công ty Phúc An Khang hay Công ty Thành Tín đổ. Mình đã gọi điện cho chị Thủy và chị Thu là các cổ đông của công ty. Chị Thủy là đại diện pháp luật của công ty Thành Tín, thì đã xác nhận việc đó. Công ty Thành Tín không cho phép ai, cũng như không tập kết vật tư về đấy. Mình cũng đã báo lên Phòng Đầu tư Xây dựng của huyện rồi”.

Ngoài ra ông Quyền còn chia sẻ: Khi tiếp nhận thông tin báo chí, đích thân ông đã xuống dự án kiểm tra, xác minh thì phát hiện ra rất nhiều đất, cát, máy xúc và cả đội đổ bê tông đang làm tại dự án. Ông đã trực tiếp lập biên bản ghi nhận sự việc vào sổ tay cá nhân, đồng thời gọi điện cho anh Tùng - Phó phòng Quản lý Đô thị huyện để yêu cầu xử lý.

Và qua xác minh tại hiện trường, ông Quyền còn phát hiện ra có cả các nhà thầu đang xây dựng đường ống dẫn nước Sông Đà tự ý tập kết, đổ bê tông trên đất Dự án V Melody - Hòa Lạc. “Khi mình hỏi ở đấy thì người dân ở đấy người ta nói là do người nhà của lãnh đạo xã, xã Thạch Hòa ấy... Mình biết ai là người đứng sau cái việc này rồi”.

Khối lượng lớn đất, cát, vữa thải... được tập kết tại dự án V Melody, nhưng không được các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện. xử lý.

Để hình ảnh đội ngũ cán bộ được trong sạch, cũng như xử lý nghiêm đối với hành vi tiếp tay đổ thải, xử dụng bến bãi tập kết chất thải và vật liệu xây dựng không đúng quy định, Phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Thá – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Hòa ngày 1/6/2021.

Ông Thá cho biết: Việc tập kết vật liệu vào khu đất dự án xã không nắm được. “Hôm Tùng (Phó phòng Quản lý Đô thị, huyện Thạch Thất) gọi cho anh. Anh bảo Tùng truy đến cùng... Anh không làm gì ảnh hưởng đến dân”.

Đại diện Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam trao đổi với ông Nguyễn Văn Thá – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Hòa.

Từ câu trả lời của đại diện dự án V Melody và Lãnh đạo xã Thạch Hòa, dư luận hoài nghi và đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của Chủ Đầu tư cũng như hình ảnh và trách nhiệm quản lý của Lãnh đạo xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất khi để hàng nghìn m3 đất, đá, gạch, vữa thải và vật liệu xây dựng được tập kết vào dự án mà không hề hay biết? Phải chăng "con voi lại chui lọt qua lỗ kim"???

Kính đề nghị UBND Thành phố Hà Nội; Công an Thành phố Hà Nội; Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND huyện Thạch Thất; Công an huyện Thạch Thất vào cuộc kiểm tra, làm rõ có hay không việc cán bộ xã Thạch Hòa để người nhà đổ chất thải, tập kết vật liệu xây dựng vào dự án V Melody. Đồng thời xử lý nghiêm vi phạm, nhằm giữ vững kỷ cương phép nước và xây dựng niềm tin trong dân về hình ảnh người cán bộ liêm chính.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về quá trình xử lý của các cơ quan chức năng về sự việc trên!

Bạn đang đọc bài viết Thạch Hòa: Ai tiếp tay cho việc đổ thải, tập kết VLXD vào đất dự án?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...