Thứ bảy, 20/04/2024 22:56 (GMT+7)

Thái Bình: Xưởng than không phép gây ô nhiễm môi trường

PV -  Thứ sáu, 06/08/2021 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xưởng sản xuất, chế biến than ngang nhiên hoạt động, án ngữ trên đường đê sông Trà Lý, thuộc địa phận thôn Tân Phương, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng khiến người dân bức xúc.

Mặc dù đã bị chính quyền xã lập biên bản về việc xây dựng công trình không phép song xưởng sản xuất, chế biến than vẫn ngang nhiên hoạt động, án ngữ trên đường đê sông Trà Lý, thuộc địa phận thôn Tân Phương, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng khiến người dân bức xúc.

Theo phản ánh của người dân xưởng than này của bà Nguyễn Thị Sinh làm chủ, giao cho ông Nguyễn Đăng Ngọc quán lý, ông Ngọc đã tự ý xây dựng xưởng sản xuất, chế biến than ngay cạnh đường đê Trà Lý khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng, hiện tại, khu đất này vẫn là đất bãi bồi, hàng ngày gây lên khói bụi, ô nhiễm môi trường dẫn đến tình trạng ngột ngạt khó thở của người dân. Người dân rất bức xúc và đề nghị UBND xã Đông Quan xử lý.

Xưởng sản xuất than của bà Nguyễn Thị Sinh tại xã Đông Quan, Đông Hưng gây ô nhiễm môi trường

Ngày 24/06/2021, ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Quan đã lập biên bản làm việc với ông Nguyễn Đăng Ngọc (sinh năm 1990, thường trú tại xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Hiện ông Ngọc đang tạm trú tại thôn Tân Phương, xã Đông Quan.

Nội dung biên bản có nêu: UBND xã Đông Quan nhận được thông tin phản ánh của người dân thôn Tân Phương về việc xưởng sản xuất than ngoài bãi sông Trà Lý của chủ sử dụng đất là bà Nguyễn Thị Sinh thuê đất bãi đã để khói bay vào khu dân cư thôn Tân Phương, làm ảnh hưởng đến không khí khu dân cư, gây ngột ngạt khó thở.

Biên bản làm việc giữa UBND xã Đông Quan và ông Nguyễn Đăng Ngọc

UBND xã đã tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất than. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra thấy máy móc trong xưởng đã dừng hoạt động, lò đốt than vẫn cháy, có khói bốc ra từ lò với lượng nhỏ. Qua hỏi chủ quản lý xưởng, ông Ngọc cho biết, khoảng 2 giờ sáng ngày 24/06/2021, xưởng bị cháy một số khay than, đến khi phát hiện được thì nhân viên đã dập tắt vào lúc 6 giờ sáng nên có hiện tượng khói bay vào khu dân cư là đúng. UBND xã yêu cầu ông Ngọc trong quá trình sản xuất phải đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo môi trường không khí.

Đồng thời, UBND xã yêu cầu ông Ngọc cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc sản xuất than. Nếu không cung cấp được các giấy tờ đủ điều kiện sản xuất, xã yêu cầu ông Ngọc dừng việc sản xuất than.

Trao đổi với PV, ông Tống Hồng Phong – Chủ tịch xã Đông Quan cho biết: Sau khi phát hiện xưởng than hoạt động không phép, xã đã tiến hành lập biên bản rồi báo cáo lên UBND huyện Đông Hưng. Phía huyện cũng có chỉ đạo yêu cầu tháo dỡ nếu chủ xưởng không hoàn thiện các yêu cầu theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, quản lý xưởng vẫn không tuân thủ.

Xưởng sản xuất than của bà Nguyễn Thị Sinh tại xã Đông Quan, Đông Hưng gây ô nhiễm môi trường

Được biết việc ô nhiễm môi trường ở xưởng than này vẫn diễn ra, chưa có dấu hiệu khắc phục, người chủ thực sự của xưởng là bà Nguyễn Thị Sinh không sống ở địa phương, ông Ngọc chỉ là quản lý xưởng.

Trước thực trạng trên, dư luận bức xúc đặt câu hỏi liệu có ai đang “chống lưng” cho xưởng than không phép ngang nhiên hoạt động, bất tuân pháp luật như vậy hay không? Nếu trong quá trình sản xuất, chế biến than trong điều kiện không đảm bảo an toàn, xảy ra cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân khu dân cư thôn Tân Phương thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc, đề nghị UBND xã Đông Quan, UBND huyện Đông Hưng sớm vào cuộc điều tra làm rõ sự việc và xử lý dứt điểm các sai phạm về quản lý đất đai cũng như trả lại không khí trong sạch cho bà con nơi đây.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình: Xưởng than không phép gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất