Thứ năm, 25/04/2024 14:51 (GMT+7)

Thản nhiên hóng mát, câu cá trên khúc kênh đầy rác

MTĐT -  Thứ tư, 09/01/2019 11:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Triều cường lên, đẩy theo dòng rác thải đen nghịt đổ về khúc rạch giữa cầu Ông Lớn và cầu Him Lam tạo thành một "ổ rác" lớn...

Khoảng 3 giờ chiều 8/1, khi triều cường lên, đoạn giữa cầu Ông Lớn và cầu Him Lam (quận 7) bị một khối lượng lớn rác thải sinh hoạt các nơi đổ dồn về vây kín hai bên bờ và lòng kênh.

Rác thải đổ dồn về khu vực này chủ yếu là các loại rác sinh hoạt hàng ngày như chai nhựa, hộp đồ ăn,  bao nilon, thùng xốp...

Không chỉ rác thải sinh hoạt, nhiều gốc cây lớn từ phía đầu nguồn cũng bị triều cường đẩy về và mắc kẹt tại đây, gây nguy hiểm cho nhiều tàu bè đi qua.

Một người dân câu cá giữa mặt nước đầy rác.

Người dân uống nước, hóng mát bên cạnh khúc kênh đầy rác.

Rác cùng bèo lục bình bị kẹt lại một khúc eo của kênh.

Ông Võ Liêm, một người kinh doanh nước giải khát ở đây cho hay: “Rác này đổ ra từ đầu nguồn và chảy qua đây khiến nguyên khúc kênh đen xì và đặc quánh bởi chai, lọ, bao nilon, và những cây dừa bị chặt bỏ”.
Ông Liêm cũng cho hay đoạn kênh này không có người đi trục vớt rác nên rác sẽ chảy theo dòng nước tới cuối kênh.

TheoPLO

Bạn đang đọc bài viết Thản nhiên hóng mát, câu cá trên khúc kênh đầy rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.