Thứ bảy, 20/04/2024 13:02 (GMT+7)

Thành phố Thái Bình “ngập” trong rác, ô nhiễm nặng nề

PV -  Thứ hai, 05/07/2021 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do người dân chặn xe chở rác thải sinh hoạt vào nhà máy xử lý rác số 2 tại cụm công nghiệp Phong Phú, khiến cho TP Thái Bình ngập trong rác, ô nhiễm nghiêm trọng.

Sáng ngày 5/7, phản ánh đến Toà soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Trần Trọng Đ - một người dân sinh sống ở phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình cho biết: Trongmấy ngày nay, người dân phường Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tập trung đông người, ngày đêm chặn các xe chở rác thải sinh hoạt thu gom trong thành phố vào nhà máy xử lý rác số 2 đặt tại cụm công nghiệp Phong Phú. Hậu quả, lượng lớn rác thải sinh hoạt “không lối thoát” khiến khắp các tuyến khố trong nội thành ngập trong ô nhiễm, hôi thối”.

Trao đổi với PV về sự việc trên, bà Trần Thị M buồn bã nói: "Do2ngày naytrời nắng nóng màrác thải sinh hoạt của người dân thànhphố không được chuyển đi xử lý, cứchất thành từng đốngkéo dài cả tuyến phố đãbốc mùi hôi thối, ô nhiễm rất kinhkhủng”.

Để tìm hiểu vụ việc, PV đã có mặt tại khu vực cổng dẫn vào nhà máy rác nói trên để tìm hiểu. Quan sát cho thấy, quanh khu vực ngã ba đường Trần Quang Khải giao với Quách Đình Bảo, là con đường dẫn vào nhà máy rác trên, người dân bố trí từng nhóm ngồi ở 2 ngả đường để "canh chừng" xe rác ra/vào nhà máy.

Về nguyên nhân dẫn đến việc người dân chặn xe rác, anh Nguyễn Văn M nói: "Gần10năm qua chúng tôi đã quá khổ khi hàng ngày phải sống chung với mùihôi thối vàkhói độc hạiphát tán từnhà máy đốt rác thải sinh hoạt. Cùng vớinước thải từ nhà máy này và nhiều nhà máy khác trong cụm công nghiệp xả ra đãgiết chếtcon sông Đoan Túc, còn sức khoẻ vàtương lai con cháu chúng tôi cũngđang bị nhà máy này “đe doạ”.Để bảo vệ sức khoẻ gia đình và cộng đồng,chúng tôi đã quyết tâm ngăn không cho xe rác chở rác vào nhà máy nữa

Liên quan đến việc giải quyết vụ việc trên, một người dân cho biết: "Chiều qua,UBND phường Tiền Phong đã tổ chức họp, lắng nghe ý kiến của đại diện nhân dân song chưađưa raphương án gì cụ thể.Do đó,quan điểm của chúng tôi là sẽ tiếp tục chặn xe vào nhà máy cho đến khi tỉnh, thành phố đưa ra giải phápgiải thuyết phục, hiệu quảthì chúng tôi mới chấp nhận. ".

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công ty CP Môi trường & Công trình Đô thị Thái Bình, đơn vị thu gom, vận hành nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt nói trên cho hay: "Lượng rác trong thành phố như thế 1 ngày ùn ứ đã rất nhiều nói gì 2 ngày. Hiện tạibây giờ xe lớn xe bé đềuchứa đầy rác hết rồi, nênchúng tôi đành để nhà nào mang rác để trước cửa nhà đó,cho đến khi lãnh đạo thành phố, các ngành chức năng giải quyết được vấn đềngười dân phường Tiền Phong ý kiến".

Một số hình ảnh PV ghi nhận cảnh TP Thái Bình “ngập” trong rác thải sinh hoạt:

Bạn đang đọc bài viết Thành phố Thái Bình “ngập” trong rác, ô nhiễm nặng nề. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ