Thứ bảy, 20/04/2024 18:06 (GMT+7)

Thanh Thủy, Phú Thọ: Xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường

Trần Lan - MInh Thủy -  Thứ ba, 03/11/2020 10:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian gần đây một lượng lớn xe Howo có dấu hiệu cơi nới thùng, chở đất khai thác trên địa bàn huyện Thanh Thủy, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận của Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tại 02 điểm khai thác đất (tại xã La Phù và tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên) huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, thì máy xúc, ôtô cỡ lớn gầm rú thi nhau vào múc và vận chuyển đất.

Tại các điểm khai thác, đất bị múc nham nhở, tạo thành các hố sâu và thành đất dựng đứng... Tiền ẩn nguy cơ mất an toàn cao trong khai thác và vận chuyển.

                        Điểm khai thác đất nham nhở tại xã La Phù, huyện Thanh Thủy

Cùng với đó, xuất hiện từng đoàn xe Howo có trọng tải lớn không được che chắn kỹ lưỡng và có dấu hiệu cơi nới thùng xe... nườm nượp ra vào chở đất, làm rơi vãi và bụi dày đặc trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân.

    Nhiều xe Howo có trọng tải lớn không được che chắn kỹ làm rơi vãi bùn đất ra các tuyến đường.

Thế nhưng theo quan sát của phóng viên, sau khi xe "ăn đất" xong, đoàn xe nối đuôi nhau vô tư chở đất đi tiêu thụ qua các tuyến đường: Từ điểm khai thác huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ qua địa bàn huyện Ba Vì, sau đó lại chạy qua cầu Văn Lang về Việt Trì, Phú Thọ. Nhiều  xe Howo khác mang đất đi san lấp mặt bằng tại một dự án trên địa bàn xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, mà không hề có sự kiểm tra giám sát nào của Công an tỉnh Phú Thọ, cũng như Công an huyện Ba Vì, Hà Nội. 

    Các xe chở đất vô tư tung hoành trên các tuyến đường, nhưng không hề bị kiểm tra, xử lý.

Từ đây, dư luận đặt dấu "?" về giấy phép khai thác và các biện pháp bảo vệ môi trường, an toàn trong quá trình khai thác vận chuyển đất tại 02 điểm khai thác trên?. Phải chăng huyện Thanh Thủy đang “làm ngơ” trước thực trạng khai thác, vận chuyển đất có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây ô nhiễm môi trường?.

Để có câu trả lời khách quan đến bạn đọc, ngày 21/10/2020, Phóng viên đã đến UBND huyện Thanh Thủy để liên hệ lịch làm việc với lãnh đạo huyện. Tại đây, ông Đặng Xuân Tâm – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện báo lãnh đạo bận và viết một văn bản có nội dung: “Giấy tiếp nhận nội dung và hẹn trả lời”, thời gian chậm nhất là ngày 20/11/2020.

                  Phóng viên đang chờ mỏi mòn câu trả lời từ UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 

Kính mong UBND huyện Thanh Thủy vào cuộc làm rõ thông tin, sớm trả lời báo chí và người dân. Qua đó, phát hiện, xử lý ngăn chặn sớm sai phạm nếu có.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Thủy, Phú Thọ: Xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất