Thứ sáu, 29/03/2024 17:28 (GMT+7)

Tin môi trường ngày 4/1: Bãi rác ô nhiễm, “tra tấn” hàng trăm hộ dân

MTĐT -  Thứ năm, 04/01/2018 18:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin môi trường ngày 4/1: Bãi rác ô nhiễm, “tra tấn” hàng trăm hộ dân; Hội An: Phân loại rác thải tại nguồn còn nhiều vướng mắc…

Bình Thuận giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền

Báo Giao thông thông tin, ông Phạm Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công điện giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền.

Công điện được kí vào lúc 11h ngày 4/1, giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải, cho chủ phương tiện, tàu thuyền ra biển hoạt động và đánh bắt hải sản trở lại. Tuy nhiên, các chủ phương tiện phải theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến của thời tiết, nhất là diễn biến của gió mùa Đông Bắc để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đồng thời, giải tỏa công tác trực ban 24/24 giờ đối với cơn bão số 1. Riêng Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh tiếp tục phân công trực 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động điều tiết vận hành các hồ chứa phù hợp đảm bảo an toàn công trình.

Bãi rác ô nhiễm, “tra tấn” hàng trăm hộ dân

Báo Hà Tĩnh đưa tin, bãi rác Phượng Thành (Đức Thọ, Hà Tĩnh) nằm trong một khe núi giáp ranh giữa xã Tùng Ảnh, Đức Long và Đức Hòa. Rác tập kết về đây hầu như chỉ chôn lấp mà không qua xử lý nên gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và đời sống người dân.

Rác không được xử lý bài bản, gây ô nhiễm, khiến người dân rất bất bình

Ảnh hưởng nặng nề nhất là thôn Đông Xá (xã Đức Hòa) với trên 160 hộ, hàng trăm nhân khẩu. Đi sâu vào vùng gần bãi rác với các hộ gần nhất chỉ cách bãi rác chưa đầy 100m, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu.

Ngoài việc thường xuyên phải chịu mùi hôi thối, còn bị “tra tấn” bởi ruồi nhặng từ bãi rác bay về. Cứ mỗi lần bên bãi rác phun thuốc hoặc thi thoảng đốt, ruồi nhặng bay về trong thôn dày đặc.

Được biết, trước đây, Đức Thọ có quy hoạch bãi rác ở Đức An, nhưng sau đó, tỉnh điều chỉnh chỉ quy hoạch chung một bãi ở Hương Sơn, cho cả 2 huyện.

Thủy điện Bắc Mê xả nước gây sạt lở nhà dân: Nhiều vấn đề được đặt ra

Thông tin báo điện tử vtv, việc xả nước do thủy điện xả cạn để khắc phục hậu quả sạt lở trên nhiều đoạn tuyến đường quốc lộ 34. Nguyên nhân sạt lở do thủy điện tích nước làm mực nước dâng cao và thay đổi thường xuyên, tình trạng này đã từng xảy ra nhiều tháng nay.

Theo quy định, để được tích nước Nhà máy phải hoàn thiện các thủ tục giấy tờ liên quan, trong đó phải giải phóng mặt bằng xong. Với công suất của Nhà máy thủy điện Bắc Mê phải được Hội đồng thẩm định của Bộ Công Thương cho phép mới được phép tích nước.

Hội đồng thẩm định sẽ phải nghiệm thu cùng các cơ quan chức năng của những địa phương liên quan đến Nhà máy. Tuy nhiên, qua trao đổi với Giám đốc Sở công thương tỉnh Cao Bằng - ông Nguyễn Đặng khẳng định, Hội đồng thẩm định của Bộ Công Thương chưa từng làm việc với Sở Công Thương để nghiệm thu cho phép tích nước.

Làm gì để bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai?

Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai là một trong những lưu vực sông lớn nhất nước ta, chảy qua 11 tỉnh, thành phố phía Nam. Nguồn nước hệ thống sông Đồng Nai cung cấp cho khoảng 17 triệu dân ở lưu vực sử dụng sinh hoạt và lao động, sản xuất hằng ngày. Tuy nhiên, môi trường nước hệ thống sông Đồng Nai đang bị ô nhiễm, cần những giải pháp đồng bộ để bảo đảm đời sống người dân và phát triển kinh tế-xã hội, thông tin báo điện tử Quân đội nhân dân

Ngay tại khu vực TP Biên Hòa, hai bên bờ, cứ cách một đoạn lại thấy hệ thống cống xả nước thải từ các nhà máy, khu dân cư đổ xuống dòng sông, đen kịt. Nước từ các con suối sau khi hứng chịu chất thải sinh hoạt từ nhiều khu dân cư cũng thi nhau dồn về các nhánh phụ chảy vào sông Đồng Nai.

Làng cá bè ở La Ngà, một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai.

Năm 2017, các tỉnh, thành phố trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu bảo vệ nguồn nước và môi trường lưu vực. Tuy nhiên, những nỗ lực này chưa thực sự hiệu quả, bởi công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên vùng, liên tỉnh, nhất là giải quyết các điểm nóng tại khu vực giáp ranh chưa tốt, thiếu những biện pháp quyết liệt, căn cơ.

Tình trạng ô nhiễm môi trường trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai chỉ có thể được giải quyết khi từng tỉnh, thành phố làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu đô thị.

7.600 đoàn viên Cẩm Phả (Quảng Ninh) chung tay bảo vệ môi trường

Theo báo Quảng Ninh, với 7.600 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sinh hoạt ở 48 cơ sở Đoàn, thời gian qua, tuổi trẻ TP Cẩm Phả luôn phát huy vai trò xung kích trên mọi hoạt động, đặc biệt là tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

Năm 2017, chủ đề công tác của tuổi trẻ Cẩm Phả là “Vận động thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”. Từ chủ đề này, Thành Đoàn đã xây dựng và tích cực triển khai nhiều chương trình để hưởng ứng cuộc vận động “Văn minh, thanh lịch là nếp sống đẹp của thanh niên Quảng Ninh”

Các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về vai trò, nhiệm vụ của tuổi trẻ trong tình nguyện bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp.

Quá trình thực hiện đã và đang xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo của các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn, như Đoàn Thanh niên phường Cẩm Tây, trong năm qua tổ chức trồng mới 6ha cây lấy gỗ trên bãi thải của Công ty TNHH MTV Khe Sim (Tổng Công ty Đông Bắc); tổ chức 15 buổi dọn vệ sinh môi trường, bóc, xóa quảng cáo, rao vặt…

Ấn Độ: Sương mù dày đặc làm đình trệ giao thông tại New Delhi

TTXVN/VIETNAM+ đưa tin, sương mù dày đặc bao phủ thủ đô New Delhi của Ấn Độ sáng 4/1 khi nhiệt độ giảm xuống 5,7 độ C, ảnh hưởng tới hoạt động hàng không và đường sắt ở khu vực này.

Theo một quan chức cấp cao của ngành hàng không, sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn đã khiến ít nhất 20 chuyến bay đi và đến Sân bay Quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi bị hoãn. Dự kiến các chuyến bay được nối lại trong ngày khi sương mù tan.

Hiện tượng sương mù dày đặc thường xảy ra ở Ấn Độ, nhất là trong những tháng mùa Đông là tháng 12 và tháng 1. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn đường bộ ở nước này.

Hội An: Phân loại rác thải tại nguồn còn nhiều vướng mắc

Báo tài nguyên & môi trường đưa tin, sau 5 năm (2012 -2017) TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) thực hiện chủ trương phân loại rác thải tại nguồn đã đem lại những kết quả bước đầu; tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc về nội dung, phương pháp, biện pháp, lực lượng thực thi và phạm vi thực hiện.

Đứng trước thực trạng về rác thải từ hoạt động du lịch, dịch vụ ngày càng tăng cao trên địa bàn, UBND TP. Hội An đã triển khai thực hiện chương trình “Phân loại rác tại nguồn” và triển khai thí điểm tại 4 phường nội thị là: Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Tân An với mục đích nâng cao ý thức của cộng đồng xã hội về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Sau gần 2 năm triển khai thí điểm phương án thu gom, phân loại rác thải tại 4 phường trung tâm, UBND TP. Hội An tiếp tục triển khai mở rộng chương trình “Phân loại rác tại nguồn” trên toàn địa bàn thành phố (trừ xã đảo Tân Hiệp thu gom xử lý tại chỗ).

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chưa đăng ký thu gom rác thải, chỉ có khoảng 85% tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 12 xã, phường của thành phố tham gia.   

Trong thời gian tới, Hội An sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của lò đốt rác, nhà máy xử lý rác, phân loại gắn với việc xử lý đạt hiệu quả. Không chỉ phân loại rác từ nguồn mà thành phố còn phải giải quyết căn bản bãi rác tồn lưu khoảng 80 ngàn tấn tại phường Cẩm Hà.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Tin môi trường ngày 4/1: Bãi rác ô nhiễm, “tra tấn” hàng trăm hộ dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ