Thứ sáu, 29/03/2024 12:23 (GMT+7)

Tin môi trường ngày 7/2: Nước thải đen ngòm “nuốt” ruộng lúa

MTĐT -  Thứ tư, 07/02/2018 16:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai năm nay người dân ở khối Thiết Đính Nam thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định phải gánh chịu tình trạng nước thải rò rỉ từ bãi rác phía núi gò Bà Công ra ruộng đồng.

Gần 20 năm sống chung bô rác: Dân đeo khẩu trang mòn mỏi đợi di dời

Báo Tổ quốc đưa tin, tồn tại gần 20 năm nay, bô rác luôn tồn đọng, bốc mồi hôi thối, ruồi nhặng bu đầy, hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM phải đóng kín cửa sống ngày, thậm chí phải mang cả khẩu trang trong nhà.  

Những xe rác thu gom rác từ các khu dân cư lân cận về tập kết tại đây chờ xe ép rác chuyển đi

Người dân sống gần đó cho biết, bô rác ban đầu không có rác tồn đọng, lượng rác cũng không nhiều. Tuy nhiên, từ một bãi đất trống được tận dụng làm nơi đổ rác tạm, bô rác ngày càng phình to và được chính quyền địa phương "cho phép" thành bãi tập kết rác tạm từ năm 2000.

Hằng ngày, xe rác lớn nhỏ ra vào bô rác tấp nập, rác thải đủ loại chất thành đồi, luôn luôn tồn đọng, bốc mùi hôi thối bay thẳng vào các khu dân cư lân cận chỉ cách vài chục mét. Đặc biệt, nước rỉ rác chảy thẳng ra môi trường xung quanh, ruồi nhặng bu đầy, chuột cống xuất hiện khắp nơi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Thậm chí, người dân nuôi lợn thả rông ra bô rác, bới móc tìm thức ăn, nguy cơ dịch bệnh tiềm tàng.

Nước thải đen ngòm “nuốt” ruộng lúa

Hai năm nay người dân ở khối Thiết Đính Nam (thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định phải gánh chịu tình trạng nước thải rò rỉ từ bãi rác phía núi gò Bà Công ra ruộng đồng. Nước thải của bãi rác rò rỉ từ cống thoát, chảy ra kênh mương thủy lợi có màu đen ngầu, hôi thối, ô nhiễm; rác thải cũng tràn ra bừa bãi tại kênh mương.

Bãi chôn lấp, xử lý chất thải rắn Hoài Nhơn được xây dựng tại khu vực Gò Bà Nông, thuộc khối Thiết Đính Nam. Bãi xử lý này có quy mô 8,6 ha, thời gian chôn lấp 17 năm, với công suất 35 tấn/ngày, được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016. Sau thời gian ngắn đi vào vận hành, tại khu xử lý nước thải của Bãi chôn lấp xuất hiện tình trạng nước thải rò rỉ, thẩm thấu ra bên ngoài. Toàn bộ nước thải bị ngấm ra ngoài đều chảy về kênh mương nằm cạnh cánh đồng Bàu Súng và tích tụ lại đây.

Trước tình trạng này, UBND huyện Hoài Nhơn đã lập dự toán chi phí với số tiền 500 triệu đồng để khắc phục sự cố. Dự kiến, công việc duy tu, sửa chữa sẽ hoàn thành trước tháng 2/2018.

Cty CP Nông sản thực phẩm Việt Nam: Tiềm ẩn nguy cơ vỡ hồ chứa chất thải Nhà máy tinh bột sắn

Theo Báo Tài Nguyên và Môi trường, nhà máy tinh bột sắn thuộc Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm Việt Nam đóng chân tại địa bàn xã Pờ Tó, huyện Ia Pa (Gia Lai) chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2017. 

 Cuối năm 2017, hồ chứa chất thải của Nhà máy tinh bột sắn đã bể tan hoang làm hàng chục ha cây trồng của nông dân bị thiệt hại. Nay bờ đập các hồ chứa mới được đắp lại nhưng rất sơ sài bằng đất pha cát nên lượng nước thải và hóa chất vẫn thẩm thấu ra môi trường có màu vàng đậm, hôi thối chảy thành dòng, nguy cơ vỡ hồ đập rất dễ xảy ra.

Theo quan sát của PV, trước cổng nhà máy là hàng chục chiếc xe chở đầy ắp mì đang chờ đến lượt để vào cổng. Xộc lên từ các hồ là mùi hóa chất màu đỏ nâu, hăng xè trong hốc mũi khiến nước mũi, nước mắt tự chảy, pha lẫn mùi chua thối. Bờ hồ chứa của cá đập thì được đắp rất đơn giản bằng cát sạn, nhiều chỗ nứt toác, bờ đập mỏng manh, phía dưới dọc chân hồ chứa là một dòng nước màu đỏ thẩm thấu ra ngoài chảy thành dòng, đổ thẳng vào khu vực ruộng rẫy của người dân đang sản xuất. 

Lắp 22 máy sục khí ở hồ Hoàn Kiếm

Sau hai tháng thi công, công nhân Công ty thoát nước Hà Nội đã nạo vét khoảng 60.000 m3 bùn ở hồ Hoàn Kiếm. Một số giếng khoan bổ cập nước cho hồ cũng đã hoàn thành, cùng đó 22 máy sục khí tăng cường ô xy ở hồ cũng đã được lắp đặt. 

Đồng thời với quá trình nạo vét, một số giếng khoan, lắp đặt thiết bị lọc nước để bổ cập nước ngầm vào hồ Hoàn Kiếm cũng được thực hiện. Công ty thoát nước Hà Nội cho biết, việc bổ cập nước ngầm như vậy nhằm duy trì mực nước ở hồ Hoàn Kiếm luôn ở mức sâu khoảng 2 m.

Ông Võ Tiến Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết: “Về mặt cảm quan, nước trong hồ Hoàn Kiếm ngày càng trong hơn, so với trước nạo vét độ pH đã về trạng thái ổn định. Lượng ô xy hòa tan trong hồ đang tăng dần. Đặc biệt, các loại thủy sinh trong hồ hầu hư không bị ảnh hưởng”

TP.Đồng Hới (Quảng Bình) bãi rác tồn tại trong lòng thành phố

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường của thành phố Đồng Hới, người dân đang tập trung dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Hòa chung không khí đó, các ngành chức năng cũng tích cực thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị để tạo “chiếc áo mới” rực rỡ hơn cho thành phố đón chào năm mới.

Tuy nhiên, sau Trung tâm Văn hóa tỉnh lại tồn tại một bãi rác với các loại phế thải xây dựng, xốp và vô số những bao tải rác vứt chỏng chơ bên đường. Thêm vào đó, bãi rác này này nằm ngay bên cạnh các cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh, trước siêu thị Co.opmart, nơi có nhiều người đến tham quan, mua sắm.

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Tin môi trường ngày 7/2: Nước thải đen ngòm “nuốt” ruộng lúa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới