Thứ bảy, 20/04/2024 12:20 (GMT+7)

100.000 người California phải sơ tán vì cháy rừng lan rộng

MTĐT -  Thứ bảy, 12/10/2019 15:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 11/10, cháy rừng lan rộng đã khiến khoảng 100.000 người phải đi sơ tán ở miền Nam bang California của Mỹ và phá hủy hàng chục công trình và nhà ở.

Theo TTXVN, lực lượng cứu hỏa cho biết đến tối 11/10 theo giờ Mỹ (tức sáng 12/10 giờ Việt Nam), đám cháy lớn nhất, mang tên Saddleridge, đã thiêu rụi 3.052 hectar trong khu vực Thung lũng San Fernando, cách thành phố Los Angeles khoảng 32km về phía Bắc. Đám cháy này đã phá hủy hoặc gây hư hại ít nhất 31 công trình. 

 Các đám cháy rừng lan rộng tại Newhall, California, Mỹ, ngày 11/10. Ảnh: AFP/TTXVN.

Lực lượng trên cho biết thêm một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã thiệt mạng khi đang cố cứu ngôi nhà của mình trong khu vực Porter Ranch.

Theo AFP, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11/10, Giám đốc Sở cứu hỏa Los Angeles Ralph Terrazas cho biết, ngọn lửa bùng phát vào đêm 10/10 tại khu vực Sylmar, thành phố Los Angeles. Thời tiết khô ráo và gió mạnh khiến đám cháy có tên Saddleridge lan rộng ra khu vực có diện tích hơn 30 km2.

 "Chúng tôi ước tính đám cháy lan rộng 3 km2 mỗi giờ và sẽ mất nhiều ngày để kiểm soát đám cháy". Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng.

Khoảng 1.000 lính cứu hỏa cùng máy bay chữa cháy chiến đấu với ngọn lửa và khống chế được 13% diện tích đám cháy. Chính quyền buộc phải dừng hoạt động một số tuyến cao tốc chính và tuyến tàu điện ngầm trong khu vực. Nhiều trường học và công sở phải đóng cửa.

Chưa có thông tin về thương vong trong vụ cháy rừng. "Đây là đám cháy lan rất nhanh. Xin đừng chần chừ. Nếu chúng tôi yêu cầu sơ tán, xin hãy vui lòng thực hiện", Terrazas nói.

Cơ quan Khí tượng quốc gia dự báo gió mạnh sẽ giảm bớt vào đêm, tạo thuận lợi hơn cho công tác cứu hộ. Tuy nhiên, cảnh báo cao vẫn được duy trì đến hết ngày 12/11.

California bị tàn phá nặng nề năm 2018 khi những vụ cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử bang thiêu rụi diện tích gần 600 km2, phá hủy gần 14.000 ngôi nhà và làm 86 người thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là chập điện trên đường dây của công ty Điện và Khí đốt Thái Bình Dương (PG&E)

Bạn đang đọc bài viết 100.000 người California phải sơ tán vì cháy rừng lan rộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ