Thứ sáu, 19/04/2024 11:49 (GMT+7)

28 người chết và mất tích, thiệt hại 141 tỷ đồng do mưa lũ ở Tây Bắc

MTĐT -  Thứ ba, 26/06/2018 14:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến 10h sáng nay (26/6) đã có đã có 17 người chết, 11 người mất tích và tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 141 tỉ đồng do mưa lũ tại vùng núi phía Bắc gây ra.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, thông tin mới nhất từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 10h sáng nay 26/6, đã có 17 người chết, 11 người mất tích và 7 người bị thương do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày qua. Tổng thiệt hại về kinh tế ước khoảng 141 tỉ đồng.

Cụ thể, Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất khi sạt lở đất đá, lũ cuốn và nhà sập đã cướp đi sinh mạng của 12 người. Tại Hà Giang có 5 người chết do sập nhà.

Hiện còn 11 người mất tích, đều ở Lai Châu, do bị lũ cuốn trôi. Trong đó, huyện Sìn Hồ có 7 người, các huyện Than Uyên, Tam Đường, Nậm Nhùn, Mường Tè mỗi huyện có 1 người mất tích.

Tại Lai Châu, theo Vnexpress, mưa lũ khiến quốc lộ 4D nối từ Sa Pa (Lào Cai) đi qua Tam Đường đến thành phố Lai Châu bị sạt lở nghiêm trọng. Bùn đất từ trên núi sạt xuống, chắn ngang đường thành từng đống cao tới 4 m. Đoạn qua xã Sơn Bình (Tam Đường) lan can phía khe suối bị giật tung 20 mét.

Con số thiệt hại do mưa lũ gây ra vẫn tiếp tục tăng. Ảnh: Vnexpress. 

Về tài sản, đã có 244 nhà bị đất, đá trôi, sạt lở gây hư hỏng một phần; 51 nhà, ba lán tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; 68 công trình bị hư hỏng, cuốn trôi; nhiêu tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ bị sạt lở, kết cấu đường bị phá hỏng; hơn 800.000 m3 đất, đá sạt lở trên các tuyến.

Sìn Hồ là huyện bị thiệt hại nặng nhất do mưa lũ tại Lai Châu. Ông Đồng Văn Liệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ cho biết trên địa bàn huyện đã có 16 người chết và mất tích; hai người bị thương nặng đang cấp cứu; 292 ngôi nhà bị ảnh hưởng; 16 con trâu bị nước cuốn trôi...

Tại Lào Cai, quốc lộ 279 chạy qua huyện Văn Bàn đất bùn tràn mặt đường dài 20 m, ôtô không qua được. Đoạn km144 sạt lở ta luy dương, đất bùn tràn mặt đường với khối lượng tới 1.400 m3. Dự kiến 12h trưa nay quốc lộ 279 có thể thông xe sau hai ngày ách tắc.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đến sáng 26/6, mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc làm 17 người chết (Hà Giang 5; Lai Châu 12) và 11 người mất tích. Hơn 80 ngôi nhà bị đổ, bị cuốn trôi; trên 1.000 nhà và 735 ha lúa, hoa màu bị hư hỏng.

Cũng trong ngày 26/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thị sát và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, điểm sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã thăm hỏi và động viên các gia đình bị thiệt hại. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là tập trung rà soát những khu vực nguy hiểm để di dân ra vùng an toàn; theo dõi chặt chẽ tình hình thực tế để có những biện pháp xử lý kịp thời.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết 28 người chết và mất tích, thiệt hại 141 tỷ đồng do mưa lũ ở Tây Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?