Thứ năm, 28/03/2024 15:52 (GMT+7)

99 cây gỗ lớn ở vườn quốc gia Pù Mát bị chặt phá nghiêm trọng

MTĐT -  Thứ ba, 13/08/2019 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông tin ban đầu, tại hiện trường vụ phá rừng Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) có 99 cây gỗ đã bị đốn hạ ngang gốc. UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc.

Thủ phạm phá rừng tại Vườn quốc gia Pù Mát đang bị nhà chức trách huyện Con Cuông (Nghệ An) truy tìm. Theo báo VnExpress đưa tin, ngày 10/8, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, công an huyện xác định có 99 cây bị chặt hạ nằm rải rác tại 5 tiểu khu với diện tích gần 10.000 ha, cách khu dân cư một ngày đi bộ. Trong số này có 3 cây dổi bị xẻ thành tấm với khối lượng hơn 5,3 m3; các cây còn lại thuộc loài táu, sú, dẻ, trám hồng có đường kính 25 đến 100 cm, bị đốn hạ ngang gốc.

Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn hỏa tốc về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo tình hình khai thác lâm sản trái phép tại địa bàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – ông Đinh Viết Hồng giao UBND huyện Con Cuông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn tiến hành kiểm tra, xác minh và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đúng theo quy định pháp luật về vụ việc khai thác lâm sản trái phép thuộc khu vực rừng được giao cho Vườn quốc gia Pù Mát quản lý.

Khu vực do VQG Pù Mát quản lý. Những điểm được đánh dấu hình vuông màu vàng là nơi có cây gỗ bị chặt hạ.

"Để xảy ra hậu quả như vậy, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ rừng là Vườn quốc gia Pù Mát, sau đó là các đơn vị liên quan", Phó Chủ tịch huyện Con Cuông Nguyễn Văn Thao nói và biết vụ phá rừng bị phát hiện vào tháng 7.

Ngày 12/8, cơ quan chức năng huyện Con Cuông, Nghệ An vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc chặt hạ nhiều cây rừng trong Vườn quốc gia Pù Mát.

Theo ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, vườn rộng hơn 94.700 ha với 77 cán bộ kiểm lâm trông coi nên gặp nhiều khó khăn. "Đơn vị đã yêu cầu kiểm lâm viên phụ trách tiểu khu, trạm quản lý bảo vệ rừng phụ trách địa bàn làm kiểm điểm để quy trách nhiệm", ông nói.

 "Thủ phạm có thể là nhiều người dân địa phương, hạ cây để lấy phong lan", ông Cường nhận định.

Cận cảnh một cây gỗ táu tại VQG Pù Mát bị đốn hạ.

Ban quản lý VQG Pù Mát kết luận đây là vụ chặt hạ cây rừng trái phép quy mô lớn, khả năng có nhiều người tham gia để lấy phong lan bán ra thị trường. Qua nắm bắt thông tin thì đối tượng chặt hạ cây chủ yếu là người dân Đan Lai hiện đang sinh sống trong vùng lõi của Vườn nên cần nhiều thời gian để thu thập chứng cứ, xác minh đối tượng vi phạm.

Việc chặt hạ nhiều cây rừng đã gây thiệt hại đến môi trường sinh thái và làm ảnh hưởng tới công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của VQG Pù Mát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhật Linh (Tổng Hợp)

Bạn đang đọc bài viết 99 cây gỗ lớn ở vườn quốc gia Pù Mát bị chặt phá nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.