An Giang mở đập Trà Sư xả lũ đón phù sa từ thượng nguồn
Sở NN&PTNT An Giang chính thức mở cửa xả lũ đập Trà Sư ở huyện Tịnh Biên vào 8 giờ ngày 4/10 để đón phù sa từ thượng nguồn về.
Sáng 4/10, tại huyện biên giới Tịnh Biên (An Giang), các ngành chức năng đã tiến hành xả lũ đầu nguồn tại đập Trà Sư (đập tràn kiểm soát lũ sông Cửu Long) đưa nước lũ vào vùng Tứ giác Long Xuyên nhằm cung cấp phù sa, tháo chua, rửa phèn, vệ sinh đồng ruộng và tạo điều kiện cho người dân khai thác thủy sản mùa lũ...
Ghi nhận tại thời điểm xả lũ đập tràn Trà Sư, mực nước bên ngoài thân đập đo được là 3,28 mét và bên trong thân đập là 2,18 mét. Như vậy lượng nước chênh lệch giữa thượng lưu và hạ lưu là 1,1 mét nước lũ. Trong khi đó, năm 2018 khi tiến hành xả lũ đập tràn Trà Sư, lượng nước thượng lưu là 3,95 mét và hạ lưu là 2,45 mét, chênh lệch 1,5 mét nước.
Sở NN&PTNT An Giang chính thức mở cửa xả lũ đập Trà Sư ở huyện Tịnh Biên vào 8 giờ ngày 4/10 để đón phù sa từ thượng nguồn về. Ảnh TPO |
“Hiện các đơn vị thi công đang chặn dòng để thi công 2 cống Trà Sư và Tha La nên tùy điều kiện thực tế, sau khi mở đập Trà Sư, sẽ thông báo sau về việc xả lũ đập Tha La. Ngoài ra, 2 đập cao su Tha La và Trà Sư đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn khi điều kiện bất lợi. Vì thế, năm 2017, Bộ NN-PTNT đã có chủ trương đầu tư xây mới 2 đập này để thay thế cho an toàn hơn, dự kiến hoàn thành năm 2021”, lãnh đạo Sở NN-PTNN cho biết.
Được biết, hai đập Trà Sư và Tha La được xây dựng, đưa vào vận hành năm 2000, nhằm điều tiết lũ từ thượng nguồn Campuchia ra biển Tây; ngăn lũ đổ về phía Nam Quốc lộ 91, đồng thời bảo vệ sản xuất lúa hè thu và bảo vệ an toàn sản xuất vụ thu đông cho vùng Tứ giác Long Xuyên.Ngọc Bùi T/H