Thứ năm, 18/04/2024 17:24 (GMT+7)

Bắc Kạn: Sông Phó Đáy nổi bọt trắng, dân đang tắm giặt phải bỏ chạy

MTĐT -  Thứ hai, 11/05/2020 13:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dòng sông Phó Đáy đoạn chảy qua huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) và huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) thường xuyên nổi bọt trắng, nước đen đục và có mùi hôi…

Người dân tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phản ánh về tình trạng sông Phó Đáy, đoạn qua các địa phương này có dấu hiệu bị ô nhiễm mà nguyên nhân có thể do tình trạng xả thải trái phép diễn ra suốt nhiều năm qua.

Sông Phó Đáy đoạn chảy qua xã Trung Minh, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) thường xuất hiện bọt trắng và nước có màu đen (ảnh chụp tháng 5/2020).

Theo phản ánh của người dân xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, suốt hàng chục năm qua, dòng sông Phó Đáy đoạn chảy qua xã thường xuyên xuất hiện tình trạng bọt trắng, nước đen đục và có mùi hôi.

Ông Giàng Seo Sình, Trưởng thôn Vàng On, xã Trung Minh cho biết: “Vào thời gian này thường cứ khoảng 2 giờ chiều là xả, đến 9-10 giờ đêm là hết. Hiện tượng này đã lâu, cỡ chục năm về trước. Bà con ở đây phản ánh nhiều, từ qua trang mạng xã hội đến gửi đơn trực tiếp nhưng cũng chưa được xử lý dứt điểm.

Tình trạng dòng nước đổi màu bất thường và có mùi khó chịu diễn ra từ nhiều năm qua.

Chiều ngày 7/5 vừa qua, một số người dân đang tắm giặt dưới sông đã phải bỏ chạy lên bờ vì nước sông lại có bọt trắng chảy về từ phía thượng nguồn thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Anh Chu Văn Xiêm, bản Pinh, xã Trung Minh cho biết, anh và người dân rất lo lắng vì tình trạng xả thải này, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

“Các cháu nhỏ thường xuống sông tắm gội, về hay bị ngứa ngáy, rồi thì gia súc cũng dùng nước này. Còn trời nắng mà xả thải thì nước sông bốc mùi hôi khó chịu, vào gần cảm thấy choáng váng”, anh Xiêm cho biết.

Người dân sống bên dòng sông rất lo lắng vì tình trạng xả thải ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Theo ông Ma Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Trung Minh, huyện Yên Sơn cho biết, tình trạng ô nhiễm môi trường của sông Phó Đáy trên địa bàn đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng cũng không có cách nào để giải quyết.

“Các xã dọc tuyến như Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn, huyện Yên Sơn đều đã có ý kiến rồi. Trước đây Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang có vào lấy mẫu nước, nhưng việc xả thải thường vào ban đêm, khi trời mưa hoặc cũng có khi vào không đúng dịp xả nên mẫu nước vẫn đảm bảo”, ông Mạnh nói.

Ngược dòng sông về phía thượng nguồn, người dân và chính quyền xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cũng phản ánh sông Phó Đáy có màu lạ và nổi bọt bất thường.

Chiều (7/5), khi người dân đang tắm giặt dưới sông thì lại xuất hiện dòng bọt trắng chảy về từ phía thượng nguồn.

Lý giải cho việc này, ông Ngô Văn Viện, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn cho biết: Trên lưu vực sông Phó Đáy đoạn qua tỉnh Bắc Kạn chỉ có một nhà máy sản xuất giấy đế của Công ty TNHH Giấy và gỗ Bình Trung hoạt động từ năm 2008 và một vài cơ sở chế biến sắn nhỏ lẻ. Đây có lẽ là nguyên nhân gây ra hiện tượng “bức tử” sống Phó Đáy.

“Người dân có phản ánh hiện tượng nước thải do nhà máy giấy tại Bình Trung gây ra, chúng tôi có thanh tra, kiểm tra và yêu cầu khắc phục. Chúng tôi yêu cầu lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cho đảm bảo đúng quy chuẩn nước thải ra môi trường. Hiện nay công ty đang hoàn thiện và chúng tôi hướng dẫn lập hồ sơ để xác nhận công trình bảo vệ môi trường. Còn trong quá trình triển khai cũng như qua phản ánh của báo chí, người dân, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra xem có phải nguồn thải đến từ nhà máy giấy hay đến từ nguyên nhân khác”, ông Viện thừa nhận.

Theo vov

Bạn đang đọc bài viết Bắc Kạn: Sông Phó Đáy nổi bọt trắng, dân đang tắm giặt phải bỏ chạy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.