Thứ bảy, 20/04/2024 19:19 (GMT+7)

Bão số 7 sắp đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất giật cấp 10

MTĐT -  Thứ ba, 13/10/2020 09:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14 đến ngày 16/10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có giông

Hiện nay, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11 và vẫn đang tiếp tục mạnh lên, cùng với đó bão duy trì đường đi theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, ngày một áp sát đất liền các tỉnh phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, vào hồi 4 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 107,0 đến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Đường đi hiện tại của bão số 7 (Ảnh: Internet).

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, khoảng gần sáng mai bão sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Đến 16h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với cường độ mạnh cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4h ngày 15/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới  cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14 đến ngày 16/10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có giông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Chuyên gia khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động lên phương án ứng phó.

Cùng lúc, mưa lũ ở miền Trung tiếp diễn phức tạp. Trong 12 giờ qua, lượng mưa ghi nhận được ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 380 mm.

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp hoạt động của không khí lạnh, từ nay đến ngày 13/10, các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn.

Minh Thư (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bão số 7 sắp đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất giật cấp 10. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất