Thứ năm, 25/04/2024 21:43 (GMT+7)

Bắt quả tang người đàn ông đổ trộm rác thải công nghiệp tại Quận 12

MTĐT -  Thứ sáu, 09/04/2021 09:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một người dàn ông bị lực lượng chức năng P.Hiệp Thành (Q.12, TP.HCM) bắt quả tang đang thực hiện hành vi đổ trộm và chôn lấp rác thải công nghiệp khối lượng lớn.

Ngày 7.4, UBND Q.12 đang phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ vi phạm về đổ trộm và chôn lấp rác thải công nghiệp xảy ra trên địa bàn P.Hiệp Thành.

Rác thải công nghiệp bị đổ trộm

Theo thông tin ban đầu, ngày 5.4, lực lượng chức năng P.Hiệp Thành bắt quả tang ông Lê Định Q. (35 tuổi, quê Sóc Trăng) đang đổ trộm và chôn lấp rác thải công nghiệp khối lượng lớn tại khu đất ở tổ 49B, Khu phố 7 (P. Hiệp Thành, Q.12).

Rác thải công nghiệp bị đổ trộm ra môi trường
Các phương tiện liên quan bị tạm giữ

Lực lượng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện liên quan. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm và chôn lấp rác thải công nghiệp của ông Lê Định Q. theo quy định./.

Theo Trần Kha/Báo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Bắt quả tang người đàn ông đổ trộm rác thải công nghiệp tại Quận 12. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.