Thứ năm, 28/03/2024 20:11 (GMT+7)

Bình Dương: Lại xuất hiện con suối phủ đầy 'tuyết', bốc mùi hôi thối

MTĐT -  Thứ bảy, 18/07/2020 08:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân sống dọc theo con suối Sọ thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoang mang sau khi nước tại con suối này bất ngờ đổi màu, nổi bọt trắng xóa bốc mùi khó chịu.

Theo báo Tiền phong, khuya 17/7 người dân sống dọc theo con suối Sọ thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoang mang sau khi nước tại con suối này bất ngờ đổi màu, nổi bọt trắng xóa bốc mùi khó chịu.

Người dân nơi đây cho biết, đây là lần đầu tiên họ thấy hiện tượng nước của con suối có màu trắng đục, nổi bọt trắng xóa. Trước đó, con suối đã 2 lần đổi màu xanh dương và nhuốm màu đỏ tươi. Theo ghi nhận, nước con suối có màu trắng kéo dài khoảng 3km, bốc mùi khó chịu.

Liên quan đến sự việc, sáng 18/7, đại diện phòng Tài nguyên và Mội trường TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ chuyên môn đến kiểm tra nguồn nước lại suối Sọ để tìm nguyên nhân xuất hiện bọt trắng xóa.

Nước sông chuyển màu trắng đục, nổi bọt trắng xóa. Ảnh: Báo Tiền phong.

Trước đó, cũng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, sau trận mưa lớn tối 8/4, dòng nước tại kênh Suối Chợ (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cũng bất ngờ nổi bọt trắng xóa cao khoảng 1m khiến người dân bất an.

Sau khi vào cuộc kiểm tra, Sở TN-MT tỉnh Bình Dương cho biết, kết quả phân tích mẫu nước cho thấy, đoạn kênh qua khu công nghiệp Đại Đăng nằm đầu nguồn suối Chợ có hàm lượng chất hoạt động bề mặt 30,3mg/l- vượt quy chuẩn 75 lần, hàm lượng chất hữu cơ là 84m/l- vượt quy chuẩn 2,8 lần.

Đoạn khu vực suối Chợ có hàm lượng chất hoạt động về mặt 3,3mg/l, vượt quy chuẩn 8,23 lần. Qua kết quả, Sở xác định kênh suối Chợ bị ô nhiễm chất hoạt động bề mặt.

Đồng thời, sau khi khảo sát một số nguồn thải có khả năng gây ô nhiễm, Sở TN-MT Bình Dương xác định, nguyên nhân chính gây bọt trắng là do Công ty Cổ phần bột giặt LIX nằm trong khu công nghiệp Đại Đăng, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một để hóa chất thoát ra cống thoát nước mưa.

Tổng lượng nước mưa cuốn theo nguyên liệu sản xuất của Công ty là 500 m³ với thành phần ô nhiễm chính là các chất hữu cơ và chất hoạt động bề mặt (hàm lượng COD là 9.125 mg/l- vượt quy chuẩn 121 lần).

Công ty Cổ phần bột giặt LIX giải trình, để thuận tiện cho việc cấp nguyên liệu vào dây chuyền sản xuất nên công ty có sơ sót để nguyên liệu ngoài trời, không có mái che. Nguyên liệu để ngoài trời và mở nắp bị mưa cuốn trôi vào cống thoát nước mưa, rồi thải ra kênh, đổ ra suối Chợ.

Ngoài ra, việc khu công nghiệp Đại Đăng để nước mưa chảy vào hệ thống thu gom nước thải rồi tràn ra ngoài cũng góp phần gây ô nhiễm.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Lại xuất hiện con suối phủ đầy 'tuyết', bốc mùi hôi thối. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.