Thứ sáu, 29/03/2024 14:05 (GMT+7)

Bộ TN-MT họp khẩn về ô nhiễm không khí, báo chí bị mời ra ngoài

MTĐT -  Thứ năm, 19/12/2019 16:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 19/12, Bộ TN-MT họp với các Bộ, ngành, địa phương về giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí.

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện nhiều bộ ngành như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Công Thương, Xây dựng, Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ và các cơ quan báo chí. Cuộc họp cũng có sự tham dự của các địa phương gồm đại diện TP. Hà Nội, TP.HCM.

Theo báo Thanh niên, mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT) Trần Hồng Hà cho biết, cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh cuối năm chất lượng môi trường không khí ở 2 TP. Hà Nội và TP.HCM có những thời điểm ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, đã gây ra sự lo lắng chính đáng của người dân.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, chất lượng không khí, không khí bị ô nhiễm là vấn đề hết sức cấp bách, nghiêm trọng và rất nhạy cảm. Để đánh giá về chất lượng không khí có nhiều chỉ số nhưng riêng về bụi mịn, các chỉ số trong 5 năm vừa qua cho thấy, bụi mịn có xu hướng gia tăng. Đây là tác nhân trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo đó, ông Hà nhấn mạnh, cuộc họp hôm nay tập trung đánh giá 3 nội dung nguyên nhân bụi mịn đến từ đâu; đánh giá mức độ ô nhiễm và giải pháp trước mắt, sẽ thực hiện ngay sau hội nghị này để bảo vệ sức khoẻ người dân.

Tuy nhiên, mặc dù có mời phóng viên tham dự cuộc họp nhưng chỉ 15 phút sau, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã mời tất cả phóng viên ra ngoài cuộc họp với lý do không muốn ảnh hưởng đến việc trao đổi của các đại biểu.

Bộ trưởng Hà cho rằng, sự quan tâm đặc biệt của báo chí sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của các ý kiến thảo luận. Ngay sau khi phát biển mở đầu, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có lời mời hàng chục phóng viên báo chí ra khỏi cuộc họp.

“Tôi đề nghị cách làm việc thế này, nếu không sẽ rất khó làm việc, các đại biểu bị tâm lý khi phát biểu. Các cơ quan báo chí tác nghiệp đông quá, tôi rất sợ ảnh hưởng đến việc trao đổi, thảo luận. Tinh thần anh chị em dự phần đầu cuộc họp, trao đổi chung. Còn ngay sau cuộc họp, sẽ có ngay thông cáo báo chí về kết quả cuộc họp”, Bộ trưởng Hà nêu lý do.

Theo Zing, phát biểu ngay sau đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, “theo số liệu quan trắc chính thức từ Trung ương, địa phương, mức độ ô nhiễm tập trung nhiều thời kỳ, giai đoạn nhưng có thời điểm ô nhiễm vượt qua ngưỡng cho phép, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người”, ông Hà nói và khẳng định đây là vấn đề lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và bộ rất quan tâm.

Cũng theo bộ trưởng, việc ô nhiễm đã gây ra sự lo lắng rất lớn. Ông cho biết Thủ tướng đã ban hành kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí, trong đó, phân công rất rõ nhiệm vụ với các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và các tỉnh, thành phố.

Ông cũng bày tỏ mong muốn báo chí sẽ đưa tin chính xác và có sự thống nhất cao, vì thông tin không chính xác sẽ khiến người dân bất an, thậm chí bị lợi dụng để làm mất an ninh trật tự hay để quảng bá một số sản phẩm.

“Đây là vấn đề hết sức cấp bách, nghiêm trọng và nhạy cảm”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Những ngày qua, không khí Hà Nội liên tục ở ngưỡng xấu và được các chuyên gia khuyến cáo là ảnh hưởng cho sức khỏe. Nên cuộc họp đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Chất lượng không khí thủ đô thường xuyên ở ngưỡng xấu (chỉ số chất lượng không khí AQI từ 150-200), một số chất lượng không khí lên ngưỡng rất xấu – rất có hại cho sức khỏe mọi người. Đặc biệt, cục bộ thời điểm có những điểm đo chất lượng không khí lên ngưỡng nguy hại (nguy hiểm với sức khỏe mọi người) với khuyến cáo tất cả mọi người nên ở trong nhà.

Theo Sở TN-MT Hà Nội, ô nhiễm không khí ở Hà Nội về chủ quan có 12 nguyên nhân, khí thải phương tiện giao thông mật độ cao, vận chuyển vật liệu xây dựng, trại chăn nuôi, thu gom, vận chuyển rác thải; nạo vét bùn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bộ TN-MT họp khẩn về ô nhiễm không khí, báo chí bị mời ra ngoài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới