Thứ sáu, 26/04/2024 04:45 (GMT+7)

Chấn chỉnh việc vận chuyển vật liệu san lấp gây ô nhiễm môi trường

MTĐT -  Thứ sáu, 22/11/2019 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian vừa qua, việc vận chuyển đất san lấp khu nhà ở Cao Ngạn ở phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng, mất an toàn giao thông làm người dân bất bình.

Khu nhà ở Cao Ngạn có diện tích lên đến hàng chục ha, cần lượng đất để san lấp rất lớn, mỗi ngày có hàng trăm lượt ô tô tải tấp nập đi trên đường Thanh Niên vận chuyển đất. Đây là tuyến đường có mật độ đi lại rất đông, hai bên là các khu dân cư, đường đi của năm trường học, gồm: Trường THCS Chùa Hang I, THCS Chùa Hang II, Tiểu học Chiến thắng, Mầm non Chùa Hang, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện.

Ô tô ra vào tấp nập vận chuyển đất san lấp khu nhà ở Cao Ngạn, gây mất an toàn giao thông trên đường Thanh Niên ở phường Chùa Hang.

Giữa tháng 8/2019, chủ đầu tư khu nhà ở Cao Ngạn có công văn xin địa phương cho mượn đường giao thông để vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng và cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường, sửa chữa nếu đường bị hư hỏng, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân địa phương.

Tuy nhiên trên thực tế, việc vận chuyển đất san lấp khu nhà ở Cao Ngạn đã và đang ảnh hưởng lớn đến đời sống, đi lại của người dân và học sinh. Mỗi khi có ô tô chở đất đi qua là cuốn theo bụi bay mù mịt, mặt đường sau một thời gian bị xe tải chở đất với tải trọng lớn hoành hành trở nên lồi lõm, hờm hố; vào giờ cao điểm học sinh đến trường hoặc tan trường, ô tô tải vận chuyển đất làm mất an toàn giao thông, đã có trường hợp gây tai nạn giao thông.

Tổ trưởng các tổ 2, 3 và 4 thuộc phường Chùa Hang đã nhiều lần phản ánh, viết đơn gửi chính quyền địa phương. UBND phường Chùa Hang đã yêu cầu chủ đầu tư khu nhà ở Cao Ngạn không được vận chuyển đất vào những giờ cao điểm trong ngày, thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, sửa chữa mặt đường bị hư hỏng. Tuy nhiên, những vấn đề trên đến nay không được chủ đầu tư khu nhà ở Cao Ngạn thực hiện.

Mặt khác, sử dụng khối lượng đất san lấp mặt bằng rất lớn, nhưng chủ đầu tư khu nhà ở Cao Ngạn không sử dụng vật liệu san lấp có nguồn gốc hợp pháp, mà hợp đồng, mua đất của một số đối tượng khai thác trái phép, tận dụng vật liệu thải trong khu vực để san lấp.

Cơ quan chức năng thành phố Thái Nguyên cần có biện pháp cứng rắn chấn chỉnh tình trạng sử dụng vật liệu bất hợp pháp, vận chuyển đất san lấp khu nhà ở Cao Ngạn làm hỏng đường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Theo Báo Nhân Dân

Bạn đang đọc bài viết Chấn chỉnh việc vận chuyển vật liệu san lấp gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.