Thứ bảy, 20/04/2024 11:10 (GMT+7)

Cháy tại Công ty sản xuất nệm mút Indochine Foamtech ở Bình Dương

Đậu Ban - Duy Chí -  Thứ ba, 04/02/2020 17:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 14h30 chiều 4/2, tại Công ty chuyên sản xuất nệm mút Indochine Foamtech nằm trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã xảy ra cháy lớn.

Được biết khoảng 14h30p chiều nay, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong khu vực nhà xưởng sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Indochine Foamtech có địa chỉ tại đường DE1, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thị xã Bến Cát. Phát hiện sự việc, bảo vệ công ty báo công nhân đang làm việc nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài, nhanh chóng tổ chức cứu người, tài sản và cấp báo Cảnh sát PCCC 114..

Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 đã báo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương điều động 10 phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai đội hình cứu chữa.

Mặc dù lực lượng chữa cháy huy động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến khống chế ngọn lửa, nhưng đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Lửa và cột khói bốc cao hàng trăm mét bao trùm toàn bộ công ty.

Đến 16h20, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện khống chế đám cháy.

Ghi nhân tại hiện trường, xung quanh nhà xưởng có hàng trăm thùng phi chất cao. Cứ khoảng 5 phút lại có tiếng nổ lớn vang lên. Đám cháy đã thiêu rụi gần một nửa nhà xưởng của công ty và kho thành phẩm, nhưng không gây thương vong về người.

Được biết, công ty có diện tích khoảng 6.000m2 gồm 3 nhà xưởng và có hơn 300 công nhân. Trong đó có 2 xưởng bị thiêu rụi. Công ty mới trở lại hoạt động sau Tết được 2 ngày.

Bạn đang đọc bài viết Cháy tại Công ty sản xuất nệm mút Indochine Foamtech ở Bình Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ