Thứ năm, 25/04/2024 17:34 (GMT+7)

CN XLCT Bình Dương: Mỗi ngày tiếp nhận 2.500 tấn rác sinh hoạt

Duy Chí -  Thứ sáu, 07/02/2020 09:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bên cạnh việc tiếp thu, xử lý tốt lượng rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, Chi nhánh xử lý chất thải Bình Dương còn áp dụng chế độ giám sát mỹ quan, vệ sinh phương tiện vận chuyển ra vào khu xử lý

Năm nay lượng rác thải sinh hoạt có tăng nhưng không dồn dập, đột biến như các năm trước do các doanh nghiệp thu xếp cho người lao động nghỉ sớm, để có nhiều thời gian dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc gia đình.

Từ 25 tết lượng rác thải sinh hoạt đã tăng đều khoảng 500 đến 600 tấn/ngày rải đều trên các khu vực: Khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, dân sinh. Những ngày qua, mỗi ngày Chi nhánh Xử lý Chất thải Bình Dương tiếp thu, xử lý khoảng 2.500 đến 2.600 tấn rác thải sinh hoạt. "So với các năm trước tổng lượng rác thải ổn định nhưng người lao động làm việc ít vất vả hơn" Ông Ngô Chí Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh xử lý chất thải Bình Dương cho biết.

Người lao động được bảo hộ, phương tiện thu gom bảo đảm an toàn, sạch đẹp góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị.


Bên cạnh việc tiếp thu, xử lý tốt lượng rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, Chi nhánh xử lý chất thải Bình Dương còn áp dụng chế độ giám sát mỹ quan, vệ sinh phương tiện vận chuyển ra vào khu xử lý như: Phương tiện vận chuyển rác thải bảo đảm sạch đẹp, không rò rỉ mùi, nước rỉ rác ra môi trường; phương tiện vào đổ rác xong phải rửa xe, khử trùng, không còn mùi trước khi rả khỏi khu vực. Phương tiện nào vi phạm sẽ bị lập biên bản cùng với hình ảnh lỗi vi phạm và bị từ chối tiếp nhận khi trở lại. “Việc làm này nhằm thay đổi nhận thức, hình ảnh xe chở rác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị trong từng gia đình và cộng đồng”. Ông Thắng nói.

Bạn đang đọc bài viết CN XLCT Bình Dương: Mỗi ngày tiếp nhận 2.500 tấn rác sinh hoạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.