Thứ năm, 28/03/2024 23:25 (GMT+7)

Cận Tết công nhân môi trường vẫn trầm mình nạo vét dòng sông Tô Lịch

Nhóm PV -  Thứ năm, 08/02/2018 14:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để khơi thông dòng chảy sông Tô Lịch, nhiều ngày nay, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động công nhân, máy móc xuống sông Tô Lịch để nạo vét bùn theo định kỳ.

Nhiều năm nay, dưới sức ép của quá trình đô thị hóa, sự thiếu ý thức của người dân sống ven sông đã làm cho lòng sông Tô Lịch bị thu hẹp, hành lang bảo vệ bị lấn chiếm ở nhiều đoạn, chất lượng nước sông bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp chưa qua xử lý xả trực tiếp xuống sông, biến sông Tô Lịch thành con “sông chết”.

Những ngày gần đây, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đang cho công nhân nạo vét đoạn sông Tô Lịch đối diện đường Quan Hoa gần đường Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Được biết, để thực hiện cho công việc trên công ty đã huy động khoảng 45 công nhân, trên 4 xe bồn và nhiều máy móc thiết bị xuống lòng sông Tô Lịch để thực hiện việc nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy theo định kỳ hàng năm. Ước tính, đã có hàng nghìn m3 bùn dưới lòng sông được nạo vét di chuyển đi chỗ khác.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Môi trường và Đô thị Việt Nam Điện tử ghi nhận:

Nhiều xe bồn và đông đảo công nhân được huy động để khẩn trương nạo vét bùn.
Kế hoạch nạo vét bùn dưới sông tô lịch bắt đầu từ ngày 2/2/218 và dự kiến hoàn thành trước ngày14/2/2018 (ngày 29/12 âm lịch) 

Máy múc cũng được huy động đến để đưa bùn từ lòng sông lên, nhằm khơi thông dòng chảy.

Công việc hằng ngày của những công nhân này là trầm mình dưới lòng sông đen ngòm, hôi hám, độc hại hay những cống ngầm sâu dưới lòng đất, đặc quánh bùn lầy suốt nhiều giờ đồng hồ.

"Mỗi ngày công nhân thay nhau xuống nạo vét, ngâm mình dưới nước khoảng 8 giờ đồng hồ để điều chỉnh ống hút và loại bỏ những mảnh rác lớn gây cản trở đầu ống." Anh Cao Văn Sơn (Công nhân Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội) chia sẻ.

Những công nhân tranh thủ nghỉ ngơi sau đó lại tiếp tục công việc

Anh Cao Văn Sơn (Công nhân Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội) đang ngồi nghỉ ngơi sau nhiều giờ trầm mình dưới dòng nước đen kịt.

Trò chuyện với một công nhân tại đây thì, việc nạo vét bùn dưới sông Tô Lịch sẽ xong trước Tết Nguyên Đán và khối lượng bùn này sẽ được vận chuyển đến bãi chôn lấp của Hà Nội. 

Sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 14 km, chảy qua địa phận 6 quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì. Sông Tô Lịch cùng với sông Kim Ngưu, sông Lừ và sông Sét đã tạo nên hệ thống tiêu thoát nước chính của TP Hà Nội.
Bạn đang đọc bài viết Cận Tết công nhân môi trường vẫn trầm mình nạo vét dòng sông Tô Lịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.