Thứ năm, 25/04/2024 03:29 (GMT+7)

Đắk Nông:Mưa to kéo dài, hồ chứa hơn nửa triệu m3 nước nguy cơ bị vỡ

MTĐT -  Thứ bảy, 31/08/2019 14:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về lớn khiến công trình thủy lợi thôn 2, xã Trường Xuân bị đe dọa vỡ.

Ngày 31/8, trao đổi với Infonet, ông Lê Viết Thuận, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông xác nhận, do mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về lớn khiến công trình thủy lợi thôn 2, xã Trường Xuân bị đe dọa vỡ. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại công trình này để xử lý các tình huống nếu xảy ra sự cố.

Cũng theo ông Thuận, từ chiều ngày 30/8, thân đập thủy lợi tại thôn 2, xã Trường Xuân xuất hiện các vết nứt, bị thấm nước ra ngoài. Trước tình hình đó, đêm 30/8 lực lượng chức năng đã phát loa thông báo và di dời nhiều hộ dân phía dưới hạ lưu của hồ này đến nơi an toàn.

Đập thủy lợi thôn 2 là hồ chứa thủy lợi phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp của địa phương, có dung tích khoảng hơn 600.000 m3 nước. Nước từ hồ này sẽ chảy qua xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) và Đắk R’Moan (thị xã Gia Nghĩa). Từ chiều 30/8, tại hạng mục tràn giếng hồ thủy lợi này xuất hiện các vết nứt, bị thấm nước ra ngoài. Trong khi đó, trên địa bàn  vẫn tiếp tục có mưa lớn, làm tăng lượng nước lớn đổ về hồ chứa này.

Lực lượng chức năng túc trực tại hồ thủy lợi thôn 2, xã Trường Xuân thâu đêm phòng đập bị vỡ.

Trước sự cố trên, ngay trong đêm 30/8, chính quyền địa phương đã di dời một số hộ dân phía dưới hạ du để đảm bảo an toàn và cảnh báo người dân về nguy cơ sự cố hồ đập tại đây.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống phía dưới hạ du, ngay trong đêm 30/8, lực lượng chức năng đã di dời người dân tới vị trí an toàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tiến hành hạ mực nước khẩn cấp, dùng bao cát để gia cố vị trí bị nứt tại thân đập.

Đây là sự cố về hồ chứa nước thứ 2 xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong năm nay. Trước đó, từ ngày 8 đến 10/8, hồ chứa của nhà máy Thủy điện Đắk Kar (nằm trên địa bàn hai tỉnh Đắk Nông - Bình Phước) cũng xảy ra sự cố kẹt van xả tràn dẫn tới nguy cơ vỡ đập. Các ngành chức năng hai tỉnh Đắk Nông, Bình Phước đã di dời hàng nghìn hộ dân vùng hạ du thủy điện để đảm bảo an toàn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông:Mưa to kéo dài, hồ chứa hơn nửa triệu m3 nước nguy cơ bị vỡ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành