Thứ năm, 18/04/2024 17:50 (GMT+7)

Đề xuất 300 triệu USD để “cứu' môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy

MTĐT -  Thứ sáu, 28/08/2020 15:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đề xuất trên được đại diện Công ty Vinci Construction Grands Projets (thuộc Tập đoàn Vinci-Pháp) nêu ra tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Hà Nam

Ngày 27/8, báo cáo về tình hình ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, đại diện Sở TN&MT Hà Nam cho biết, bình quân mỗi năm có từ 10-15 đợt nước thải từ Hà Nội đổ về sông Nhuệ gây ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp ở các tỉnh hạ lưu (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình), đặc biệt là tỉnh Hà Nam (tiếp nhận trực tiếp nguồn nước ô nhiễm từ sông Nhuệ).

Nồng độ chất ô nhiễm trên các sông thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy trong các đợt ô nhiễm vượt nhiều lần giới hạn cho phép so với QCVN08-MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt loại A2).

Bình quân mỗi năm có từ 10-15 đợt nước thải từ Hà Nội đổ về sông Nhuệ gây ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Từ thực tế trên, đại diện Công ty Vinci Construction Grands Projets đã trình bày đề xuất dự án “Cải thiện môi trường, hạ tầng lưu vực sông Nhuệ đoạn qua tỉnh Hà Nam”, với các mục tiêu: cải thiện môi trường, chất lượng nguồn nước, cải thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, cải thiện mỹ quan khu vực, ứng phó với biến đổi khí hậu. Giải pháp đi kèm là kè, nạo vét lòng sông; thu gom xử lý nước thải; làm đường, hạ tầng kỹ thuật…

Tại buổi làm việc, nhiều câu hỏi về dự án trên được đặt ra là làm hết bao nhiêu tiền, lấy tiền ở đâu để làm, thời gian làm trong bao lâu? được đại diện Vinci Construction Grands Projets trả lời: Thời gian làm trong 5-7 năm, tổng kinh phí khoảng 300 triệu USD. Trong đó, vốn vay ODA khoảng 250 triệu USD, vốn ngân sách Trung ương, địa phương đối ứng khoảng 50 triệu USD.

Vinci Construction Grands Projets đồng thời cũng giới thiệu Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)... là các nhà tài trợ vốn vay ODA.

 PV (T/h)

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất 300 triệu USD để “cứu' môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.