Thứ sáu, 19/04/2024 23:22 (GMT+7)

Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang - cách làm mới của Hà Tĩnh

Loan Oanh -  Thứ bảy, 10/07/2021 09:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuổi trẻ huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai Chương trình “Đổi rác lấy khẩu trang”. Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch Covid-19 cho mỗi người dân thiết thực và kịp thời

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh cho mỗi người dân một cách thiết thực và kịp thời trong tình hình đại dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tuổi trẻ huyện Lộc Hà ,tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai Chương trình “Đổi rác lấy khẩu trang”.

Tại các điểm đổi rác lấy quà do tuổi trẻ huyện Lộc Hà tổ chức, hoạt động giao dịch không phải bằng tiền mặt mà đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang hay thu gom rác thải nhựa bán gây quỹ để mua các sản phẩm phòng, chống dịch bệnh tặng người dân.

Các em thiếu nhi cùng tham gia hưởng ứng việc làm ý nghĩa này

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hộ Độ Trần Đình Quốc, huyện Lộc Hà cho biết, hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè năm 2021, Đoàn Thanh niên xã đã chia thành các đội tình nguyện với 3 - 5 thành viên đổi khẩu trang cho nhân dân tại các thôn, đồng thời thu gom rác thải nhựa từ các hộ dân để gây quỹ. Sau khi thu đổi, số rác thải nhựa sẽ được đoàn viên phân loại và mang đi bán để lấy kinh phí mua khẩu trang cũng như các sản phẩm chống dịch để tiếp tục quay vòng phát đổi cho người dân.

Có thể nói, đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang hay thu gom rác thải nhựa lấy quỹ mua các sản phẩm phòng, chống dịch bệnh tặng người dân là cách làm hay, thiết thực và kịp thời trong tình hình đại dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tạo được sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân.

Được biết, từ năm 2020, Thị Đoàn Hồng Lĩnh ,Hà Tĩnh cũng triển khai chương trình “đổi rác lấy quà” đã thu hút được rất nhiều người hưởng ứng. Không những giảm rác thải ra ngoài môi trường, với mô hình này người dân dần hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn và xem đó là việc làm có ích.

Theo đó, tại các điểm đổi rác lấy quà do Thị Đoàn Hồng Lĩnh tổ chức, hoạt động giao dịch không phải bằng tiền mặt mà bằng giấy vụn, chai nhựa, vỏ lon đã qua sử dụng. Với 50 chai nhựa, 100 vỏ lon các loại đã qua sử dụng, 5kg giấy vụn, tương ứng mỗi cá nhân đổi được một phiếu quà tặng từ phiếu đó người dân được chọn những phần quà mà mình thích như giống cây ăn quả, cây cảnh, khẩu trang, chai nước khử khuẩn, xà bông…
Ông Nguyễn Danh Hoàng, phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh .Hà Tĩnh đánh giá: Từ cách làm này người dân sẽ hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn, qua thực tiễn không những góp phần bảo vệ môi trường mà còn thấy được rác thải phân loại có lợi, có thể đem đổi quà hoặc bán”./.

Bạn đang đọc bài viết Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang - cách làm mới của Hà Tĩnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...