Thứ sáu, 29/03/2024 22:11 (GMT+7)

Dòng kênh đen giữa lòng thành phố

MTĐT -  Thứ bảy, 25/04/2020 16:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đó là kênh cầu Rạch Bà, bắt nguồn từ khu dân cư Á Châu thuộc phường 2, chảy uốn lượn qua các phường 8, 9, 10, Rạch Dừa của TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hàng chục năm qua, hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do ô nhiễm môi trường từ con kênh này.

Theo phản ánh của người dân, mỗi khi thủy triều lên, rác thải từ sông Dinh theo dòng nước chảy ngược vào lòng TP Vũng Tàu. Lúc thủy triều xuống để lộ lòng kênh đen ngòm, rác thải các loại ùn ứ, sình lầy kết thành mảng bám chặt hai bên bờ kênh, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Vài năm trở lại đây, người dân phường Rạch Dừa và phường 11 lấn đường họp chợ hai phía đầu cầu Rạch Bà, xả chất thải xuống kênh càng làm cho môi trường ô nhiễm thêm trầm trọng.

Kênh cầu Rạch Bà bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết từ năm 1993 trở về trước, bề rộng kênh cầu Rạch Bà rộng từ 8-18 m nhưng đến nay, mỗi bên bờ kênh bị người dân lấn chiếm 4 m để làm nhà tạm. Lòng kênh hẹp cản trở dòng chảy, gây ra hiện tượng ùn ứ rác thải. Do nguồn kinh phí hạn hẹp nên kênh cầu Rạch Bà chỉ được nạo vét 2 năm một lần.

Trong khi đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu nhiều lần khảo sát, tìm phương án xử lý ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, cũng vì chưa cân đối được kinh phí nên đến nay dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải kênh cầu Rạch Bà vẫn chưa được triển khai.

Trong khi chờ hệ thống xử lý nước thải, nhiều cử tri TP Vũng Tàu kiến nghị UBND TP có biện pháp kiểm tra, rà soát ngăn chặn, tháo dỡ những công trình nhà tạm lấn chiếm kênh, giải tỏa các chợ tạm tự phát để giảm ô nhiễm môi trường cho dòng kênh này.

Theo báo Người lao động

Bạn đang đọc bài viết Dòng kênh đen giữa lòng thành phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới