Thứ sáu, 26/04/2024 05:06 (GMT+7)

Đồng Tháp: Chi 81 tỷ đồng đầu tư dự án nạo vét sông Cao Lãnh

MTĐT -  Thứ tư, 17/10/2018 10:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) vừa đề xuất thực hiện dự án nạo vét sông Cao Lãnh với tổng chiều dài nạo vét khoảng 15 km và tổng vốn đầu tư hơn 81 tỷ đồng.

Chiều ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng chủ trì cuộc họp về việc đầu tư dự án nạo vét sông Cao Lãnh. Dự án này nhằm khơi thông dòng chảy, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước thải, nước mưa cho thành phố, hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan đô thị. Đồng thời góp phần tích cực cho việc phòng ngừa ngập úng đô thị trong mùa mưa bão.
Cuộc họp về việc đầu tư dự án nạo vét sông Cao Lãnh. Ảnh: dongthap.gov.vn

Theo đó, dự án nạo vét sông Cao Lãnh có điểm xuất phát từ sông Tiền (vàm Trần Quốc Toản) và kết thúc tại sông Tiền (đuôi Huyền Vũ) và đi qua địa phận: Phường 11, xã Tân Thuận Tây, xã Mỹ Tân, xã Hoà An, phường 1, phường Hoà Thuận, phường 2, phường 3, phường 4, phường 6 và xã Tịnh Thới.

Qua ý kiến của lãnh đạo thành phố và góp ý của các đơn vị liên quan, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị TP.Cao Lãnh và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh lại dự án. Sau đó, tiến hành khảo sát lại khu vực chứa đất sau khi nạo vét, cự ly các bãi chứa, sự đồng thuận của người dân ở khu vực này,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng đề nghị UBND TP.Cao Lãnh cần đánh giá tác động của dự án đến môi trường. Đồng thời tính toán đến công tác giải toả, bồi thường, bố trí tái định cư cho những hộ dân sinh sống ven sông.

Điều quan trọng trong quá trình nạo vét phải tránh tình trạng gây sạt lở hai bên bờ, nhanh bồi lắng. Cũng theo ông Hùng, TP. Cao Lãnh nên phân kỳ đầu tư, có thể thực hiện nạo vét trước ở đoạn sông thuộc khu vực trung tâm thành phố, có phương án quản lý dự án; khai thác đoạn sông nội ô này cần gắn với các hoạt động văn hoá, giải trí. 

Được biết, sông Cao Lãnh hiện đang bị bồi lắng, với mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe cộng đồng dân cư. Con sông này lại là tuyến sông chính nối trung tâm thành phố Cao Lãnh ra sông Tiền, chảy qua 11/15 xã, phường của thành phố Cao Lãnh. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Đồng Tháp: Chi 81 tỷ đồng đầu tư dự án nạo vét sông Cao Lãnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.