Thứ năm, 25/04/2024 21:11 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 12/9: Bắc Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa giông

MTĐT -  Thứ bảy, 12/09/2020 09:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió cao nên Bắc Bộ và Nam Bộ chiều tối nay sẽ mưa giông diện rộng, miền Trung vẫn nắng nóng.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Từ 11/9 đến 13/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-100mm/24h, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/9:

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông , cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, vùng núi 27-30 độ.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Ảnh: Internet

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông , cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ, có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông , cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Hoài Thu (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 12/9: Bắc Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa giông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng