Thứ sáu, 19/04/2024 13:05 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 19/2: Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng

MTĐT -  Thứ sáu, 19/02/2021 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay, miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 13 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (19/2), không khí lạnh có cường độ ổn định. Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ hôm nay có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét, đến trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ cao nhất có nơi trên 24 độ, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 13 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/2 như sau:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Bắc Bộ hôm nay có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét, đến trưa chiều hửng nắng (Ảnh:Internet).

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Hoài Thu (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 19/2: Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?