Thứ bảy, 20/04/2024 09:58 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 22/12: Bắc Bộ trời rét, Nam Trung Bộ có mưa to

MTĐT -  Thứ ba, 22/12/2020 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện nay (22/12), rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới có trục ở khoảng 7-10 độ Vĩ Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 23/12, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm; Các tỉnh Nam Bộ từ chiều nay (22/12) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 22/12: 

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Ngày hôm nay, Bắc Bộ trời rét, Nam Trung Bộ có mưa to. (Ảnh: Internet).

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 25-28 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Hoài Thu

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 22/12: Bắc Bộ trời rét, Nam Trung Bộ có mưa to. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ