Thứ sáu, 29/03/2024 07:22 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 22/3: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa

MTĐT -  Thứ hai, 22/03/2021 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đợt lạnh tiếp tục được duy trì trong vài ngày tới, miền Bắc có nơi rét đậm dưới 15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông; Trung Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ ngày gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, đêm gió giảm dần; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả Quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0 m. Ở vùng biển Trung Bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-3,0 m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 19 độ; Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 23-26 độ. Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, riêng các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ; Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét.

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ; Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ; Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ

Nhiều mây, phía bắc sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ; Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 22/3: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.