Thứ bảy, 20/04/2024 16:47 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 8/12:Bắc Bộ không khí lạnh tăng cường, rét đậm

MTĐT -  Thứ ba, 08/12/2020 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bắc Bộ, Bắc miền Trung, Tây Nguyên trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hiện không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Bắc Bộ, Bắc miền Trung, Tây Nguyên trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Trung Bộ, Nam Bộ mưa vài nơi. Một số vùng biển chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 8/12, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 1,0-2,5m

Bên cạnh đó, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3.0-5.0m. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2,0- 4,0m.

Bắc Bộ, Bắc miền Trung, Tây Nguyên trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. ( Ảnh: Internet).

Dự báo thời tiết chi tiết ngày 8/12:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, phía Nam có nơi 27-29 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 8/12:Bắc Bộ không khí lạnh tăng cường, rét đậm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ