Thứ sáu, 29/03/2024 17:44 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 8/4: Bắc Bộ đón không khí lạnh, kèm mưa dông

MTĐT -  Thứ năm, 08/04/2021 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 8/4 đến 9/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc sét và mưa đá, các tỉnh Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (8/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam.

Dự báo hôm nay, không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ 8/4 đến 9/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 19 độ C.

Trong đêm 8/4 đến 9/4, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Từ chiều nay (8/4), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5; phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ đêm nay gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 8/4:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3, từ chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27 độ C.

Bắc Bộ đón không khí lạnh, kèm mưa dông (Ảnh: Internet).

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh đồng bằng, trung du ngày có mưa vài nơi, từ chiều có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3, từ chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở phía Nam. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 8/4: Bắc Bộ đón không khí lạnh, kèm mưa dông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ