Thứ tư, 24/04/2024 01:26 (GMT+7)

Vướng 2 du thuyền mà chậm trễ việc nạo vét Hồ Tây có đáng

Phan Ngân -  Thứ tư, 27/09/2017 10:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: Việc nạo vét Hồ Tây đoạn đầu phố Nguyễn Đình Thi chưa xong do vướng 2 thuyền chưa di dời

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 26/9, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: Việc nạo vét Hồ Tây đoạn đầu phố Nguyễn Đình Thi chưa xong do vướng 2 thuyền chưa di dời. Bên cạnh đó cũng đưa ra hướng giải quyết vấn đề đổ trộm bao cao su xuống Hồ Tây.

Liên quan đến việc di dời hai du thuyền tại khu vực đầu phố Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, ông Nguyễn Lê Hoàng cho biết: “Việc di dời du thuyền thuộc thẩm quyền UBND thành phố Hà Nội. Còn việc di dời nhà nổi thuộc thẩm quyền xử lý của quận Tây Hồ và đã thực hiện xong”.

Một số du thuyền cũ trên Hồ Tây

Quận Tây Hồ cũng đã tuyên truyền vận động các du thuyền về khu vực Đầm Bảy để di dời thuyền khu vực đầu phố Nguyễn Đình Thi.

Tuy nhiên, còn lại 2 du thuyền chưa được di dời, quận Tây Hồ đã báo cáo UBND thành phố và hiện giao cho Sở Giao thông Vận tải thực hiện. Theo đó UBND Tây Hồ sẽ phối hợp với Sở GTVT di dời 2 du thuyền.

“Hai du thuyền này nằm đúng vào vị trí nạo vét, nên nếu tiến hành, hai tàu sẽ chìm, đây cũng là nguyên nhân khiến tiến độ nạo vét Hồ Tây chậm so với kế hoạch.

Sau khi di chuyển xong hai du thuyền, chúng tôi tiến hành nạo vét khu vực đó, thì công việc mới hoàn thành”, ông Nguyễn Lê Hoàng cho hay.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý thoát nước Hà Nội phối hợp với quận Tây Hồ nạo vét các điểm khác trên khu vực Hồ Tây.

Du thuyền trên Hồ Tây xuống cấp trầm trọng.

Ngoài ra, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng có nhiều bao cao su nổi trên hồ Tây gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nêu hướng giải quyết: "Quận Tây Hồ có Ban Quản lý Hồ Tây để tổ chức triển khai bảo vệ vệ sinh môi trường. Vệ sinh mặt nước đã giao cho Xí nghiệp môi trường Hồ Tây.

Liên quan đến việc nhiều bao cao su nổi trên Hồ Tây vào cuối tuần trước, quận đã chỉ đạo các lực lượng vệ sinh ngay và trong vòng 3 tiếng đã làm xong”.

Quận đã kiểm tra, xử lý các khu ống xả thải và không có chuyện xả thải từ nhà hàng khách sạn ra khu vực Hồ Tây, vì vậy việc bao cao su đi theo đường ống là không thể. “Trước việc đổ trộm bao cao su xuống Hồ Tây, UBND quận đã giao cho Công an quận vào cuộc điều tra làm rõ xử lý nghiêm và báo cáo Thành phố”, ông Hoàng khẳng định.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có bài viết phản ánh về hiện trạng xác du thuyền vẫn còn tồn tại nhiều tại Hồ Tây: "Cận cảnh “nghĩa địa” du thuyền nổi la liệt trên Hồ Tây". 

Được biết, UBND TP Hà Nội đã giao quận Tây Hồ di dời triệt để các phương tiện (du thuyền) khỏi Hồ Tây, tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi trên Hồ Tây (hoàn thành trong Quý I/2017).
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại (tức ngày 17/9/2017) theo ghi nhận trực tiếp của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử thì các xác du thuyền này vẫn “án binh bất động”.
Chính điều này khiến cho khu vực tập kết tại Đầm Bảy-Nhật Tân trở nên mất mỹ quan, gây lãng phí... Hơn nữa nó khiến cho vấn đề vệ sinh môi trường, chất lượng nguồn nước tại đây trở nên lo ngại.

Bạn đang đọc bài viết Vướng 2 du thuyền mà chậm trễ việc nạo vét Hồ Tây có đáng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới