Thứ sáu, 26/04/2024 02:34 (GMT+7)

Cận cảnh món trứng rán bằng... ánh mặt trời

Thùy Dung -  Thứ hai, 02/07/2018 18:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiệt độ cao đã khiến quả trứng vừa đập vào chảo đã chín ngay lập tức, phần lòng trắng có thể... ăn được luôn.

Những ngày đầu tháng 7, người dân Hà Nội đang phải chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục lên đến 40 độ C. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự kiến đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày 6/07 và nhiệt độ có thể lên đến hơn 40 độ C.

Nắng nóng tại Hà Nội đạt mức "kỷ lục"

Trong phóng sự về đợt nóng này, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã làm một thí nghiệm nhỏ khiến bạn đọc đặc biệt thích thú.  Thí nghiệm được thực hiện vào 13h tại Ngã Tư Sở, nhiệt độ lúc đó là 40 độ C. Chỉ sau 2 phút món trứng rán trong chảo đã ngả màu, có thể ăn được.

Thí nghiệm này nhằm giúp bạn đọc có thể hình dung được những ngày này Hà Nội đã trải qua đợt nắng nóng đến thế nào.

Clip rán trứng dưới thời tiết hơn 40 độ C do PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử thực hiện:

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh món trứng rán bằng... ánh mặt trời. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.