Hà Nội sương mù mờ mịt, chất lượng không khí ở mức kém
Sáng 28/12, chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) đo được ở nhiều nơi trong thành phố Hà Nội tiếp ở ngưỡng đỏ (>150), mức có hại cho sức khỏe.
Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua xấu đi đáng kể so với tuần trước, cụ thể trong tuần không có ngày nào xuất hiện chỉ số AQI ở mức tốt tất cả các ngày trong tuần đều có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức xấu và kém. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 58 - 159.
Tại các trạm quan trắc không khí nền đô thị như Chi cục Bảo vệ Môi trường, Kim Liên, Tân Mai, Mỹ Đình và Tây Mỗ, trong tuần này chất lượng không khí xấu đi nhiều so với tuần trước đó, đã không còn xuất hiện trạm nào có AQI ở mức tốt, số ngày có AQI ở mức kém có dấu hiệu tăng vọt.
Trưa ngày 28/12, chất lượng không khí Hà Nội vẫn ở mức trung bình kém. Lớp sương mù dày đặc bao phủ thành phố nhiều ngày qua phần nào khiến các chất ô nhiễm không khuếch tán được.
Có 3 yếu tố chính gây ra hiện tượng này, đó là: Các chất ô nhiễm do hoạt động của giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp trong nội đô tích tụ từ chiều hôm trước không thể phát tán lên cao và đi xa; gió mùa Đông Bắc đưa bụi mịn từ bên ngoài vào Hà Nội và sự thay đổi của thời tiết.
Việc xuất hiện sương mù kéo dài trong ngày khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đây là dạng sương mù bình lưu, hình thành khi không khí lạnh đã tồn tại những ngày trước ở khu vực Đông Bắc Bộ suy yếu và dịch chuyển về phía Đông mang nhiều hơi ẩm hơn vào đất liền.
Trong tình trạng chất lượng không khí như hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khuyến cáo, mọi người dân nên trang bị khẩu trang đạt chuẩn khi hoạt động ngoài trời. Người dân nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình chất lượng không khí tại các trang công bố công khai của cơ quan Nhà nước, để biết được mức độ ảnh hưởng và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.