Thứ sáu, 29/03/2024 07:34 (GMT+7)

Hồ Linh Đàm ô nhiễm nặng vì không có kinh phí duy tu

Cẩm Anh -  Thứ năm, 21/06/2018 11:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lối đi lại bỏ ngỏ, không có đơn vị phụ trách, thảm cỏ, cây xanh do cắt giảm chi phí dẫn đến công tác duy tu không còn được duy trì thường xuyên.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đăng tải bài viết Hồ điều hòa Linh Đàm 'chuyển mình' thành... 'địa ngục rác', phản ánh về việc khu vực xung quanh hồ điều hòa khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang biến thành nơi xả rác bừa bãi, cỏ mọc hoang hóa, cây cảnh không được cắt tỉa…

Khu vực xung quang lối đi lại hồ điều hòa trở thành nơi xả rác.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã đến trực tiếp khu vực hồ Linh Đàm ghi nhận thực trạng. Để tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng này, đồng thời xác định rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan, phóng viên đã liên hệ với UBND phường Hoàng Liệt – địa phương trực tiếp quản lý hồ điều hòa.

Cỏ dại mọc đầy ven lối đi lại ven hồ điều hòa khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm

Ngày 20/6, phóng viên đã có cuộc trao đổi trực tiếp với cán bộ bộ phận Môi trường – Đô thị UBND phường Hoàng Liệt. Về vấn đề bạn đọc phản ánh, vị đại diện cho biết, dự án thoát nước hồ Linh Đàm bắt đầu tiến hành từ năm 2010, do Sở Xây dựng Hà Nội trực tiếp quản lý. Từ tháng 7/2015, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ quản lý, duy tu hạng mục gồm phần đỉnh kè và lòng hồ Linh Đàm cho Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội.

Phóng viên trực tiếp trao đổi với cán bộ bộ phận Môi trường – Đô thị UBND phường Hoàng Liệt. 

Trong văn bản quyết định giao nhiệm vụ không đề cập đến phần lối đi lại xung quanh hồ Linh Đàm, chính vì vậy khu vực này hiện tại không có đơn vị nào phụ trách dẫn đến tình trạng rác thải vứt bừa bãi, cỏ mọc hoang hóa.

Đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho biết, về tình trạng ô nhiễm đang diễn ra ở hồ Linh Đàm thì phường có nắm bắt được, và cũng đã nỗ lực liên hệ với Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Thanh Trì tiến hành vệ sinh, dọn dẹp khu vực này. Tuy nhiên, vì không có nguồn kinh phí, phía đơn vị thực hiện không được trả công nên không thể duy trì công việc này một cách thường xuyên.

Về phía thảm cỏ, cây xanh xung quanh khu vực hồ điều hòa do Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội chịu trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường cũng như chăm sóc cảnh quan.

Hiện tại công tác cắt tỉa, chăm sóc ở đây đang được duy trì ở mức 3 – mức độ thấp nhất, duy tu không thường xuyên, thực hiện theo đúng quyết định cắt giảm kinh phí duy tu, duy trì, cắt tỉa cây hoa, thảm cỏ do UBND thành phố Hà Nội ban hành hồi tháng 8/2016.

Việc cắt giảm chi phí, cắt giảm lao động đã gây nhiều khó khăn trong công tác vệ sinh môi trường, mặc dù phía UBND phường Hoàng Liệt cũng đã nhiều lần yêu cầu Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội hết sức quan tâm, duy trì thường xuyên công tác duy tu, duy trì cắt tỉa, chăm sóc cảnh quan khu vực xung quanh hồ điều hòa.

Hiện nay, UBND phường Hoàng Liệt cũng đã soạn thảo văn bản gửi lên UBND quận Hoàng Mai, đề xuất bổ sung gói thầu duy trì công tác duy tu, chăm sóc phần lối đi lại xung quanh hồ điều hòa, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, UBND phường cũng kêu gọi người dân chung tay, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Bạn đang đọc bài viết Hồ Linh Đàm ô nhiễm nặng vì không có kinh phí duy tu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.