Thứ năm, 28/03/2024 20:07 (GMT+7)

Hồ Than Thở biến thành... ao

MTĐT -  Thứ sáu, 01/06/2018 13:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hồ Than Thở, thắng cảnh của TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), đang bị ô nhiễm và bồi lắng nghiêm trọng.

Nằm cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 6 km về phía đông, giáp làng hoa Thái Phiên và Học viện Lục quân, hồ Than Thở được công nhận Di tích lịch sử văn hóa - thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 1999.
Từ năm 1997, tỉnh Lâm Đồng giao khu du lịch này cho Công ty TNHH Thùy Dương (TP.HCM) trồng rừng, nạo vét hồ, chống bồi lắng, xây dựng các khu vui chơi giải trí nhằm bảo toàn thắng cảnh. Năm 2005, hồ Than Thở được nạo vét với khối lượng đất bồi lắng lên đến 300.000 m3 để tạo dựng lại hồ nước sâu từ 1,5 -3 m, với diện tích mặt nước 6 ha nằm trong tổng thể khu du lịch rộng 39 ha. Thế nhưng, cứ vào mùa mưa thì hồ biến thành “túi rác” chứa đủ các loại rác thải và bị bồi lắng nghiêm trọng.
Rác thải tràn ngập lòng hồ Than Thở – Ảnh: Lâm Viên
Ông Mai Viết Đảng, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa thuộc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết hồ Than Thở là di tích cần được gìn giữ và bảo tồn. Đơn vị chủ đầu tư đã ý thức nạo vét, tôn tạo, nhưng do hồ nằm cạnh khu vực sản xuất nông nghiệp nên thường xuyên bị ô nhiễm và bồi lắng đang làm diện tích hồ bị thu hẹp dần.
Ông Phan Tuấn Anh, Chánh thanh tra Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, nói: “Thanh tra sở định kỳ kiểm tra hoạt động của khu du lịch này và nhắc nhở chủ đầu tư bảo vệ cảnh quan môi trường, hồ nước sạch đẹp xứng đáng là di tích lịch sử văn hóa - thắng cảnh cấp quốc gia. Đầu mùa mưa, chủ đầu tư luôn cử nhân viên vớt rác, nhưng do lượng rác quá nhiều vớt không xuể”.
Cũng theo ông Tuấn Anh, để hạn chế hồ Than Thở bị bồi lắng và tràn ngập rác thải, cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Mặt khác, người dân ở phía thượng nguồn hồ cần có ý thức bảo vệ môi trường, thu gom rác thải để xử lý, không vứt xuống khe suối làm ảnh hưởng đến di tích thắng cảnh thơ mộng này.
Theo Thanhnien.vn
Bạn đang đọc bài viết Hồ Than Thở biến thành... ao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.