Thứ năm, 25/04/2024 18:26 (GMT+7)

Hoài Đức (Hà Nội): Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

PV -  Thứ hai, 28/05/2018 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vì một môi trường “xanh, sạch, đẹp” đó là khẩu hiệu “thông thuộc” của người dân xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) hướng tới một Hà Nội xanh.

Nhiều năm trở lại đây, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp, các ngành chỉ đạo sát sao, yêu cầu địa phương theo sát nhiệm vụ với định hướng “môi trường hôm nay, tương lai ngày mai” để tuyên truyền cho toàn thể nhân dân hiểu rõ tính cấp thiết trong công tác bảo vệ môi trường như thế nào.

Với tinh thần quyết tâm đổi mới công tác VSMT, xã Đức Thượng tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tuyên truyền giáo dục sâu rộng đến từng khu hộ gia đình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân.

UBND quận Hoài Đức phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Chi nhánh Hoài Đức, Xã Đức Thượng thường xuyên tổ chức bố trí công nhân và phương tiện nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường các tuyến đường trên địa bàn xã.

Đồng thời, sẽ thu gom hết lượng rác thải và tăng tần suất phục vụ vệ sinh môi trường tại các tuyến đường. Bên cạnh đó, sẽ bố trí nâng gắp thùng rác trên các tuyến đường một cách hợp lý để rác không tràn ra ngoài thùng và không để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường đột xuất trên địa bàn xã.

Trước định hướng đó, nhiều năm nay, toàn thể người dân xã Đức Thượng luôn nỗ lực chung sức, chung lòng nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

Mỗi ngày, người dân nơi đây luôn tự có ý thức riêng cho mình bằng những việc làm thiết thực cùng hành động thực tế như đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không tập kết, vứt rác bừa bãi…  Một định hướng tưởng chừng nhỏ, nhưng nó lại có một hiệu quả rất lớn trong công tác bảo vệ môi trường địa phương.

Nhận thấy được điều đó, mặc dù trên địa bàn phường hàng quán mọc lên ngày một nhiều, mỗi ngày lượng rác thải sinh hoạt phát sinh rất lớn. Tuy nhiên, do công tác định hướng, tuyên truyền được đẩy mạnh, kết hợp với các biện pháp xử lý vi phạm hành chính mạnh tay nên tập thể, cá nhân trong xã Đức Thượng luôn giữ được nguyên tắc thống nhất “hành động nhỏ của bạn sẽ bảo vệ tương lai sau này”.

Bạn đang đọc bài viết Hoài Đức (Hà Nội): Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.