Thứ tư, 24/04/2024 07:28 (GMT+7)

Khánh Hòa: Mưa lũ khiến 2 người chết & mất tích, nhiều nơi bị cô lập

MTĐT -  Thứ ba, 01/12/2020 11:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 1/12, mưa lớn khiến nhiều khu vực tại Nha Trang, Khánh Hòa chìm trong biển nước, nhiều khu dân cư bị cô lập, một người tử vong.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều khu vực bị ngập sâu trong đêm 30/11 và rạng sáng 1/12.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh như: Đường 23 Tháng 10, Điện Biên Phủ, 2 Tháng 4, Võ Nguyên Giáp (TP.Nha Trang) ngập sâu, nhiều khu vực không thể qua lại; Tỉnh lộ 9, Tỉnh lộ 5 cũng có nhiều đoạn ngập nặng.

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập sâu tại nhiều khu dân cư thuộc các xã Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc và Vĩnh Thạnh.

Nhiều khu vực dọc sông tại TP. Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) vẫn đang bị ngập lụt. (Ảnh: Báo Giao thông)

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ khiến 1 dân ở xã Vĩnh Phương (TP.Nha Trang) là chị Nguyễn Thị Làm (41 tuổi) chết do bị điện giật. Đến 6h sáng 1/12, cơ quan chức năng huyện Vạn Ninh vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên mất tích khi đi rừng. Nạn nhân là anh Trần Văn Quốc (sinh năm 1996, trú thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh). Trước đó, nhóm của anh Quốc đi rừng ở khu vực Thác Bay - Kèo Chò (xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh) hái trái đác. Khoảng 9h ngày 29/11, anh Quốc bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi băng qua dòng suối để về nhà.

Nhiều khu vực dọc sông tại TP. Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh vẫn đang bị ngập lụt.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Mưa lũ khiến 2 người chết & mất tích, nhiều nơi bị cô lập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới